Phát hiện thêm xác công nhân Nhật sâu 430m dưới đáy biển

Nhà chức trách Nhật Bản đã phát hiện thêm một thi thể được cho là của công nhân mất tích sau vụ tai nạn ở đảo Okinotori.

Cục phát triển khu vực Kanto Bộ Giao thông quốc thổ Nhật Bản ngày 13/4 cho biết đã phát hiện thêm một thi thể được cho là của công nhân mất tích sau vụ tai nạn sập công trình cầu tàu bên cạnh đảo Okinotori.

Theo nhà chức trách Nhật Bản, thi thể của công nhân tử nạn được phát hiện ở dưới đáy biển độ sâu 430m cách vị trí sập cầu tàu 300m về phía Tây Nam. Cơ quan chức năng cho biết thi thể của người này hiện vẫn chìm dưới đáy biển và sẽ sớm được vớt và tiến hành nhận dạng.

Cục phát triển khu vực Kanto và Bộ chỉ huy Lực lượng bảo an biển Nhật Bản khu vực 3 đang tiến hành điều tra từ 6 giờ sáng cùng ngày.

Vụ lật cầu tàu tại Okinotori xảy ra hôm 30/3, làm 5 công nhân tử vong và 2 người khác hiện vẫn còn mất tích. Vụ tai nạn trên là vụ việc nghiêm trọng nhất của Nhật Bản liên quan đến công việc thi công ngoài khơi từ trước đến nay.

Okinotori là hòn đảo có vị trí xa nhất của Nhật Bản và thuộc quyền quản lý của thủ đô Tokyo. Do vị trí xa nên việc khắc phục sự cố và tìm kiếm thi thể nạn nhân sau tai nạn gặp nhiều khó khăn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục