Phát hiện thi thể nạn nhân vụ sạt bãi thải quặng

Sau 12 ngày tìm kiếm, chiều ngày 6/6, thi thể hai nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở bãi thải khai thác quặng Nà Lũng đã được tìm thấy.
Sau 12 ngày nỗ lực tìm kiếm, chiều ngày 6/6, Đội tìm kiếm cứu nạn Công ty khoáng sản luyện kim Cao Bằng đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở bãi thải khai thác quặng Nà Lũng, xã Chu Trinh, thị xã Cao Bằng xảy ra ngày 25/5.

Hai nạn nhân được tìm thấy gần nhau, trong tình trạng bị vùi dưới lớp đất đá sâu gần 10m.

Trước đó, ngày 25/5, tại khu vực trên, hàng nghìn mét khối đất sạt lở đã vùi lấp chị Nhâm Thị Linh, sinh 1977 và Lương Thị Quy, sinh 1985, cùng trú tại xóm Khuổi Sảo, xã Chu Trinh, thị xã Cao Bằng khi hai người đang đi đào, mót quặng.

Ông Đàm Trung Kỳ, Giám đốc Công ty Khoáng sản luyện kim Cao Bằng cho biết, công ty đã huy động 5 máy xúc, 2 xe tải lớn, và hơn 20 công nhân đào bới hơn 40.000m3 đất đá để tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Hiện nay, Công ty đã hỗ trợ 6 triệu đồng/hộ và sẽ tiếp tục hỗ trợ kinh phí mai táng cho gia đình người bị nạn. Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Hội Chữ thập đỏ thị xã Cao Bằng cũng giúp đỡ hai gia đình gặp nạn 15 triệu đồng./.

Quốc Đạt (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục