Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh chôn dưới cát tại bãi biển ở Sydney

Xác một em bé sơ sinh bị chôn dưới 0,3m cát vừa được hai cậu bé tìm thấy khi đang chơi trên một bãi biển ở Sydney hôm Chủ Nhật vừa qua.
Phát hiện thi thể trẻ sơ sinh chôn dưới cát tại bãi biển ở Sydney ảnh 1Cảnh sát điều tra hiện trường tại bãi biển South Maroubra, Sydney. (Nguồn: AFP)

Xác một em bé sơ sinh bị chôn dưới 0,3m cát vừa được hai cậu bé tìm thấy khi đang chơi trên một bãi biển South Maroubra, ở Sydney (Australia) hôm Chủ Nhật vừa qua, theo rt.com.

Ngay lập tức, cảnh sát vùng New South Wales đã phong tỏa hiện trường và tiến hành điều tra vụ việc.

Thanh tra Andrew Holland kể lại sự việc với AFP: "Hai cậu bé đang đào bới thì phát hiện ra thi thể em bé bị chôn sâu 30cm dưới cát. Lũ trẻ đã báo ngay với cha chúng đang ở gần đó, và người cha sau đó báo cho cảnh sát. Chúng tôi vẫn đang điều tra nguyên nhân cái chết của em bé cùng độ tuổi và giới tính."

Đội điều tra cũng chưa xác định được danh tính của em bé hay cha mẹ của bé. Tuy nhiên, thanh tra Holland cho biết "cảnh sát vẫn đang điều tra hiện trường. Hy vọng là chúng tôi có thể tìm thấy gì đó, nhưng chúng tôi mong là cha mẹ của em bé sẽ tự ra trình diện."

"Chúng tôi đang xem xét tất cả các hồ sơ khai sinh, tử vong, hôn nhân và điều tra tại tất cả các bệnh viện địa phương để tìm ra cha mẹ của đứa bé. Thật không may, do tình trạng phân hủy đã quá mạnh, chúng tôi vẫn chưa thể xác định được điều gì."

Cảnh sát sẽ tiến hành giải phẫu tử thi để tìm ra nguyên nhân cái chết của em bé.

Thị trưởng New South Wales, ông Ted Sang cho biết bãi biển South Maroubra, nơi xác em bé được tìm thấy là một nơi rất vắng người qua lại.

Đây là vụ án liên quan đến trẻ sơ sinh gây chấn động thứ hai tại Sydney chỉ trong vòng một tuần qua.

Trước đó, người ta đã phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ mặc trong đường cống thoát nước mưa sâu 2,5m. Mẹ của em bé này hiện đã bị bắt giữ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục