Phát hiện xác ướp thiền sư trong tượng Phật 1.000 tuổi nhờ chụp CT

Xác ướp một vị thiền sư vừa được phát hiện bên trong một bức tượng Phật có niên đại từ khoảng thế kỷ thứ 11-12 nhờ kỹ thuật chụp CT.
Phát hiện xác ướp thiền sư trong tượng Phật 1.000 tuổi nhờ chụp CT ảnh 1Các nhà nghiên cứu chụp CT tượng phật. (Nguồn: Daily Mail)

Xác ướp một vị thiền sư vừa được phát hiện bên trong một bức tượng Phật có niên đại từ khoảng thế kỷ thứ 11-12 nhờ kỹ thuật chụp CT.

Erik Brujin, một chuyên gia nghiên cứu Phật giáo, người đứng đầu nhóm nghiên cứu cho biết xác ướp trong bức tượng thuộc về một vị thiền sư có tên Liuquan. Quá trình chụp CT và nội soi được Bảo tàng Drents thuộc Trung tâm y tế Meander ở Hà Lan thực hiện.

Trước khi quét CT bức tượng, các nhà nghiên cứu đã dự đoán có di thể của một vị thiền sư bên trong, nhưng kết quả quét hình khiến họ rất kinh ngạc vì xác ướp không có nội tạng.

Hiện bức tượng có chứa xác ướp đã được đưa tới Budapest và chuẩn bị được đưa ra trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hungary vào tháng 5 năm nay.

Nhiều người theo đạo Phật tin rằng, những xác ướp giống như xác ướp thiền sư Liuquan không thực sự là những xác chết, mà những vị thiền sư này đã đạt tới một trạng thái rất cao của thuật ngồi thiền.

Hồi tháng 1 năm nay, một xác ướp thiền sư tương tự cũng đã được phát hiện tại Mông Cổ trong tư thế ngồi thiền hoa sen. Xác ướp này được cho đã có tuổi thọ 200 năm và được bọc trong một lớp da động vật.

Những dự đoán ban đầu cho thấy đây có thể là xác ướp của Lạt Ma Dashi-Dorzho Itigilov. Lạt Ma Dashi-Dorzho Itigilov sinh năm 1852, và là một vị thiền sư Buryat tu hành theo Phật giáo Tây Tạng. Xác ướp của ông thu hút nhiều sự chú ý vì vẻ ngoài trông như vẫn còn sống của mình./.

Phát hiện xác ướp thiền sư trong tượng Phật 1.000 tuổi nhờ chụp CT ảnh 2Phát hiện xác ướp sau khi chụp CT. (Nguồn: Daily Mail)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục