Phát huy quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam-Campuchia

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức để gìn giữ và phát huy quan hệ với Campuchia.
Chiều 17/3, tại Trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đã tiếp Đoàn Nhóm nghị sỹ hữu nghị Campuchia-Việt Nam do bà Men Sam On, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị làm trưởng đoàn, đang thăm làm việc tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội ngày càng phát triển tốt đẹp, mang lại hiệu quả thiết thực cho cả hai bên, nhất là trên các lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại, nông nghiệp, công nghiệp, bưu chính viễn thông...

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao kết quả làm việc của đoàn tại Việt Nam, qua các cuộc tiếp xúc, hội đàm, hai bên đều khẳng định mong muốn, quyết tâm thúc đẩy hơn nữa quan hệ giao lưu, hợp tác giữa hai nước, hai Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao vai trò và kết quả hoạt động của Nhóm nghị sỹ hữu nghị hai nước; đề nghị trong thời gian tới hai Quốc hội tiếp tục tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát, cũng như phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới.

Phó Chủ tịch Quốc hội cảm ơn sự đoàn kết, giúp đỡ mà Quốc hội, nhân dân Campuchia đã dành cho Việt Nam, trong đó đã ủng hộ Quốc hội Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đồng AIPA-31; khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình để tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Bà Men Sam On khẳng định những tình cảm thân thiết giữa hai dân tộc Campuchia và Việt Nam, nhân dân hai nước đã từng đồng cam cộng khổ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ của mỗi nước; ngày nay mối quan hệ đó không ngừng được vun đắp và ngày càng phát triển bền chặt.

Bà Men Sam On khẳng định Nhóm nghị sỹ hữu nghị Campuchia-Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Nhóm nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Campuchia, góp phần phát triển hơn nữa quan hệ giữa hai nước, hai Quốc hội; hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam sang hợp tác, làm ăn tại Campuchia, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Campuchia.

Bà Men Sam On chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, hoàn thành tốt đẹp vai trò Chủ tịch ASEAN 2010, Chủ tịch AIPA-31; mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác giúp đỡ để Campuchia hoàn thành tốt vai trò nước chủ nhà AIPA-32./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục