Phát huy vai trò cầu nối của người Việt Nam ở nước ngoài

Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Thanh nhấn mạnh tăng cường công tác đối ngoại nhân dân đối với kiều bào là một nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Phát huy vai trò cầu nối của người Việt Nam ở nước ngoài ảnh 1 Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm việc với lãnh đạo Đảng Cộng sản Pháp. (Ảnh: Linh Hương/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, tăng cường công tác đối ngoại nhân dân đối với kiều bào là một nhiệm vụ quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đó là lời khẳng định của Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Bùi Thị Thanh, hiện đang có chuyến thăm Pháp, trong buổi làm việc ngày 6/9 với Hội người Việt Nam tại Pháp (UGVF).

Theo bà Bùi Thị Thanh, vận động đoàn kết bà con người Việt Nam ở nước ngoài là một trong những mảng công tác được Mặt trận Tổ quốc rất quan tâm và thúc đẩy.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài chính là những nhân tố rất quan trọng làm cầu nối, hỗ trợ cho mối quan hệ song phương trên mọi lĩnh vực.

Những năm qua, công tác xây dựng, giải quyết chính sách đối với kiều bào; hỗ trợ củng cố và phát triển cộng đồng, động viên khen thưởng các nhân tố tích cực... được triển khai đồng bộ.

Qua nhiều hình thức vận động khác nhau, Mặt trận Tổ quốc đã truyền tải được các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước đến cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Bên cạnh các cuộc hội thảo, tọa đàm được tổ chức thường xuyên cả trong và ngoài nước, kiều bào được mời về thăm quê hương vào những dịp quan trọng như Tết Nguyên đán và Lễ giỗ tổ Hùng Vương.

Ông Ngô Kim Hùng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp, cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Pháp được hình thành từ rất lâu và luôn được củng cố. Những chính sách của Việt Nam đối với kiều bào thời gian qua như giữ quốc tịch, chính sách miễn thị thực… đã tạo điều kiện cho bà con trong việc trở về quê hương, đóng góp sức lực của mình trong công cuộc xây dựng đất nước.

Hội người Việt Nam tại Pháp có mục đích là giúp đỡ kiều bào hòa nhập với nước sở tại đồng thời duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, giúp thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại Pháp hiểu biết hơn về văn hóa, lịch sử đất nước.

Các lớp dạy tiếng Việt được tổ chức mỗi thứ Bảy hằng tuần tại trụ sở Hội, thu hút 40-50 em nhỏ tham gia.

Hội cũng là nhịp cầu gắn bó kiều bào với quê hương thông qua việc tổ chức các sự kiện quan trọng như Tết Nguyên đán, Tết Trung thu hoặc trại hè.

Ngoài ra, Hội cũng đóng góp tích cực vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Pháp.

Hội chuẩn bị kỷ niệm 100 năm ngày thành lập với nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm tiếp tục tập hợp đông đảo kiều bào, xây dựng một cộng đồng đoàn kết, vững mạnh.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có buổi làm việcvới ông Denis Rondepierre, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Cộng sản Pháp (PCF), và bà Lydia Samarbakhsh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương PCF.

Hai bên đã trao đổi về kinh nghiệm trong việc kêu gọi, tập hợp quần chúng nhằm bảo vệ quyền lợi và thực hiện các mục tiêu chung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục