Phát huy vai trò của Phật giáo trong phòng, chống AIDS

Từ ngày 26 - 30/10, Hội nghị tập huấn “Sáng kiến lãnh đạo Phật giáo” tham gia phòng, chống HIV/AIDS sẽ diễn ra tại Thủ đô Hà Nội.
Ngày 26/10 tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc tại Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn “Sáng kiến lãnh đạo Phật giáo” tham gia phòng, chống HIV/AIDS.

Các vị chức sắc Phật giáo, lãnh đạo và cán bộ làm công tác tôn giáo của các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc từ Quảng Trị trở ra đã tham dự.

Trong thời gian tập huấn, từ ngày 26 - 30/10, các vị chức sắc Phật giáo và các đại biểu được tiếp cận các thông tin mới về tình hình đại dịch HIV/AIDS; đánh giá các tác động của HIV/AIDS đối với kinh tế-xã hội và tìm hiểu về công tác tư vấn cho những người nhiễm HIV/AIDS, những người bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS...

Các đại biểu thảo luận, đề xuất những biện pháp cụ thể để triển khai “Sáng kiến lãnh đạo Phật giáo” tham gia phòng, chống HIV/AIDS có hiệu quả và phù hợp với giáo lý, đạo đức Phật giáo và đặc điểm, điều kiện cụ thể của địa phương, nhằm phát huy hơn nữa vai trò của Phật giáo Việt Nam trong việc tham gia phòng, chống HIV/AIDS; phát huy tinh thần “Từ bi hỷ xả”, “Cứu khổ cứu nạn” của Đức Phật trong hạnh nguyện cứu khổ độ sinh, đem lại nguồn an vui, hạnh phúc chung cho con người...

Trong những năm qua, các tôn giáo nói chung và Phật giáo Việt Nam nói riêng đã có nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể tham gia công tác phòng, chống HIV/AIDS của đất nước.

Tiêu biểu là việc các vị lãnh đạo của 6 tôn giáo đã họp bàn dân chủ và thống nhất thông qua bản Cam kết chung của tôn giáo Việt Nam tham gia phòng, chống HIV/AIDS vào tháng 11/2006.

Để phát huy tốt hơn vai trò của Phật giáo trong việc tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, tham gia phòng chống HIV/AIDS, phù hợp với pháp luật và giáo lý, đạo đức của Phật giáo, từ cuối năm 2002, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Việt Nam và Quỹ Nhi đồng Liên hiệp quốc tại Việt Nam triển khai “Sáng kiến lãnh đạo Phật giáo” tham gia phòng, chống HIV/AIDS với nhiều hoạt động tích cực.

“Sáng kiến lãnh đạo Phật giáo” đã được triển khai ở nhiều tỉnh, thành phố, nhất là ở các tỉnh phía Nam và Thủ đô Hà Nội với hàng chục mô hình điểm tham gia thực hiện.

Chương trình đã được Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đưa vào Chương trình hoạt động Phật sự hàng năm của các cấp Giáo hội trong cả nước.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục