Phát huy vai trò người có uy tín với đồng bào thiểu số

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã tích cực vận động, hướng dẫn đồng bào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Sáng 19/10, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc phối hợp với Bộ Công an, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử cho biết kết quả 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định người có uy tín trong dân tộc thiểu số là lực lượng nòng cốt, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, có nhiều đóng góp thiết thực trong các phong trào thi đua yêu nước và vận động đồng bào các dân tộc chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã tích cực vận động, hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi làm giàu chính đáng; vận động đồng bào đoàn kết vượt khó xây dựng gia đình, làng bản văn hóa, phòng chống các tệ nạn xã hội, bài trừ các hủ tục lạc hậu, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, các đại biểu bàn các giải pháp phát huy vai trò của người uy tín trong tham gia vận động đồng bào thực hiện chính sách dân tộc, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới; tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Người có uy tín các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Đắk Lắk, Quảng Ninh... đã chia sẻ kinh nghiệm trong tham gia xây dựng chính quyền cơ sở; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân; định canh, định cư phát triển kinh tế- xã hội, ổn định cuộc sống, góp phần giữ vững an ninh, trật tự xã hội địa phương.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả 5 năm phối hợp giữa Ủy ban Dân tộc, Bộ Công an và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thực hiện Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ. Các địa phương, bộ, ngành đã có nhiều cách làm tốt phát huy vai trò người có uy tín trong xã hội, góp phần đưa Chỉ thị 06 vào cuộc sống hiệu quả.

Đánh giá cao những kiến nghị của các đại biểu ở các địa phương và thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế trong thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí của người có uy tín trong dân tộc thiểu số.

Các địa phương bố trí, sử dụng đúng người, đúng việc phù hợp với khả năng của người có uy tín; tạo điều kiện để người có uy tín được tham gia góp ý xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; kịp thời phát hiện, nhân rộng những sáng kiến, mô hình và cách làm hay của những người có uy tín tại các địa phương.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Ủy ban Dân tộc phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có uy tín; chú trọng việc cung cấp thông tin và tạo điều kiện để người có uy tín phát huy vai trò trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế, đề xuất với Đảng, Nhà nước các biện pháp tháo gỡ khó khăn để triển khai thực hiện Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Dân tộc, Bộ Công an và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thời gian tới sẽ thiết thực đưa Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ vào cuộc sống đạt kết quả cao nhất; mong muốn người có uy tín trong cả nước tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Nhân dịp này, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tặng Bằng khen 7 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ, về phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Khiếu Tư (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục