Phát lệnh làm hàng đầu Xuân năm 2015 tại Tân Cảng-Cát Lái

Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn thuộc Quân chủng Hải quân đã phát lệnh làm hàng đầu Xuân tại Tân Cảng-Cát Lái, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh.
Phát lệnh làm hàng đầu Xuân năm 2015 tại Tân Cảng-Cát Lái ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Hoàng Hải/TTXVN)

Tối 18/2, (tức 30 Tết âm lịch), tại Tân Cảng-Cát Lái, quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn thuộc Quân chủng Hải quân đã phát lệnh làm hàng đầu Xuân.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Nghiêm, Tổng giám đốc Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, cho biết cùng một mạng lưới liên kết rộng khắp cả nước, cảng Tân Cảng-Cát Lái đã trở thành cảng lớn và hiện đại nhất Việt Nam và đứng trong top 30 cảng container thế giới. Để phát huy thế mạnh, năm 2015, Tổng công ty dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động cảng Hiệp Phước trước ngày 30/4; tiếp tục hoàn thiện dịch vụ logistic, cung cấp trọn gói cho khách hàng về giao nhận hàng hóa…

Theo Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Nghiêm, toàn bộ số tiền thu được trong đêm giao thừa năm nay sẽ được ủng hộ cho Quân chủng Hải quân và các quỹ vì người nghèo của Thành phố, hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phòng miền Nam và 60 năm ngày thành lập Quân chủng Hải quân.

Ông Lê Hoảng Quân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đánh giá năm 2014 nhờ nhận thức đúng tình hình và yêu cầu nhiệm vụ chính trị, Tổng công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao, đặc biệt là trong hoạt động xuất nhập khẩu; nguồn thu của Tân Cảng-Cát Lái đã góp phần quan trọng đối với thu ngân sách và phát triển kinh tế thành phố. Hoạt động của Tân Cảng-Cát Lái trong giờ khắc chuẩn bị giao thừa tiếp tục thể hiện tinh thần trách nhiệm, đưa hàng hóa của Việt Nam lưu thông mọi lúc mọi nơi.

Năm 2015, dù tình hình kinh tế, chính trị thế giới còn nhiều phức tạp, cạnh tranh trong kinh doanh ngày càng gay gắt nhưng ông Lê Hoàng Quân vẫn tin tưởng rằng Tổng Công ty sẽ tiếp tục thực hiện những bước đi vững chắc như kế hoạch đã đề ra, qua đó vượt qua khó khăn thách thức, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao phó.

Năm 2014, thị phần container thông qua Cảng Cát Lái chiếm trên 80% tổng sản lượng container xuất nhập khẩu khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, trên 50% cả nước. Doanh thu năm 2014 của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đạt trên 9.400 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 449 tỷ đồng, góp phần quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô, đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục