Phát minh mới về giấy nano chống thấm chống khuẩn

Các nhà khoa học Italy đã sáng chế ra loại giấy nano có thể chống thấm, chống vi khuẩn thậm chí nếu cần có thể phát quang.
Hãy thử tưởng tượng những điều thú vị như không còn vi khuẩn trong các cuốn truyện tranh và bạn hoàn toàn yên tâm để các con mình đọc chúng, bạn có thể nằm đọc sách trong bể bơi, không cần dùng nam châm để gắn lên tủ lạnh hay các bữa tiệc sẽ rất lãng mạn chỉ với một tờ giấy phát quang. Điều này hoàn toàn có thể.

Mới đây, các nhà khoa học Italy đã sáng chế ra một loại giấy nano gần giống với thuộc tính ban đầu của giấy mà không bị biến đổi, nó vẫn có thể dùng để in.

Phát biểu trên tạp chí Forbes, Tiến sỹ Roberto Cingolani cho biết đặc tính của công nghệ nano đã được sử dụng trong quá trình sản xuất loại giấy này để giúp cho nó có thể chống thấm, chống vi khuẩn thậm chí nếu cần có thể phát quang.”

Viện khoa học Italy ở Genoa cho biết họ đã kết hợp thành công giữa phân tử giấy (monome) và các hạt nano trong phòng thí nghiệm để chế tạo ra nguyên liệu giấy mới này.

Không chỉ giấy mới có thể tạo nên những điều kỳ diệu mà những nguyên liệu phi dệt khác bao gồm vải không dệt đều có thể được chế tạo thành vật liệu mới có ba lớp như trên./.

Thùy Linh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục