Phát minh thiết bị mới dự báo sớm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Y tế Cộng đồng (Mỹ) phát minh thiết bị mới Globorisk có thể phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.
Phát minh thiết bị mới dự báo sớm nguy cơ mắc bệnh tim mạch ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: womenshealthmag.com)

Theo tạp chí The Lancet Diabetes & Endocrinology số ra ngày 26/3, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Y tế Cộng đồng ở thành phố Boston (Mỹ) vừa phát minh thiết bị mới mang tên Globorisk có thể phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, hay còn gọi là chứng đột quỵ.

Thiết bị mới được sử dụng dựa trên phương pháp rất đơn giản, người dùng cần đưa ra các thông số như độ tuổi, giới tính, huyết áp, lượng cholesterol trong máu, có mắc bệnh tiểu đường hay hút thuốc lá không và là người nước nào.

Ông Goodarz Danaei, tác giả chính của phát minh mới, cho biết nếu biểu đồ về bệnh tim mạch bắt đầu dâng cao tức là bạn có 4%-5% nguy cơ mắc căn bệnh chết người này.

Các nguy cơ cao hơn 10% được coi là "nghiêm trọng". Các chuyên gia hy vọng thiết bị mới có thể giúp thay đổi mạnh phong cách sống ở những người có nguy cơ mắc bệnh, như cai thuốc lá, ăn uống lành mạnh và tập luyện thể chất nhiều hơn.

Hiện nhiều chuyên gia đã lập biểu đồ sức khỏe cho người dân ở các nước như Trung Quốc, Đan Mạch, vùng England (thuộc Vương quốc Anh), Nhật Bản, Mexico, Hàn Quốc, Tây Ban Nha và Mỹ.

Việc lập biểu đồ này được dựa trên các số liệu từ 8 nghiên cứu lớn và dài hạn khác với tổng cộng hơn 50.000 người tham gia và đã được đăng trên địa chỉ http://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(15)70007-0/abstr .

Nhóm nghiên cứu hy vọng sẽ có biểu đồ sức khỏe cho mọi nước trên thế giới trong vài tháng tới. Ngoài phân tích cá nhân, Globorisk còn cho phép so sánh trong phạm vi toàn cầu ở những người cùng độ tuổi và thể trạng.

Chẳng hạn, những người được khảo sát ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Đan Mạch và England có nguy cơ mắc bệnh thấp nhất, trong khi nguy cơ cao nhất xảy ra ở Trung Quốc và Mexico.

Theo nhóm nghiên cứu ra thiết bị mới nói trên, các thiết bị chẩn đoán nguy cơ mắc bệnh tim mạch trước đây được phát triển chỉ cho nhóm đối tượng đặc biệt và không thể được sử dụng rộng rãi. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã khuyến cáo nên can thiệp y tế đối với những người có trên 30% nguy cơ mắc bệnh tim mạch vì những người này sẽ đối mặt nguy cơ tử vong ở mức 10%-15% trong 10 năm sau đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục