Phát triển con quay hồi chuyển kích thước nano

Nhà nghiên cứu Israel Jacob Scheuer thuộc Trường đại học Tel Aviv đã phát triển thành công con quay hồi chuyển với kích thước nano.
Nhà nghiên cứu người Israel Jacob Scheuer, khoa Công nghệ điện - Trường đại học Tel Aviv, Israel đã phát triển thành công con quay hồi chuyển với kích thước nano.

Scheuer bắt đầu phát triển thiết bị này cách đây bốn năm, cùng với con quay hồi chuyển quang học dùng cảm biến. Ông cho biết, bước đột phá của công trình nghiên cứu là việc tìm ra cách đo vòng quay trong một thiết bị rất, rất nhỏ, sử dụng bộ cảm biến quang.

Dựa trên cơ chế hoạt động của con quay quang học là phát sáng khi xoay và biến đổi bước sóng khi tốc độ quay thay đổi, để có thể đo vận tốc cũng như xác định vị trí của chúng bởi sự khác biệt về ánh sáng.

Con quay của Scheuer có kích thước rất nhỏ so với loại thường dùng trong máy bay, tàu hỏa và xe cộ, do đó có thể sử dụng vào lĩnh vực điện thoại di động, đồng hồ và không cần kết nối vệ tinh như hệ thống định vị toàn cầu phổ biến.

Nhìn chung, những ứng dụng tiềm năng của con quay hồi chuyển nano và thiết bị cảm biến quang này rất lớn. Nó có thể ở dạng viên để nuốt và có thể di chuyển khắp bên trong cơ thể để chụp ảnh hoặc giải phóng thuốc tại một vùng được chỉ định; hoặc có thể phục vụ cho bác sỹ chẩn đoán và phẫu thuật từ xa. Hơn nữa, nó có khả năng chuyển hướng di chuyển hoàn toàn độc lập mà các thiết bị tương tự khác không có.

Tuy nhiên, công trình nghiên cứu con quay hồi chuyển nano trên hiện vẫn còn trong lý thuyết và theo nhà nghiên cứu Scheuer, quá trình tiến tới thực nghiệm sẽ mất khoảng 3-5 năm. Đồng thời, ông Scheuer còn tiếp tục nghiên ứng dụng cảm biến quang trong lĩnh vực bảo mật. Chẳng hạn, một hệ thống bảo mật thông tin hoạt động như một người giữ chìa khóa trong giao dịch trực tuyến nhằm ngăn chặn tin tặc. Tác giả cho rằng đây sẽ là "một sự thay đổi hoàn toàn mang tính điển hình"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục