Phát triển du lịch văn hóa tâm linh ở huyện Chương Mỹ

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội sẽ phát triển du lịch văn hóa tâm linh ở Chương Mỹ nhằm khai thác tiềm năng ở vùng đất này.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết cơ quan này đang phối hợp với Tổng cục Du lịch, huyện Chương Mỹ phát triển mạnh loại hình du lịch văn hóa tâm linh nhằm khai thác tiềm năng giàu có của vùng đất này.

Trước mắt, các cơ quan tập trung phát triển một số dự án trọng điểm như quy hoạch tổng thể di tích chùa Trăm Gian, khu di tích núi Trầm gắn với quy hoạch thị trấn sinh thái Chúc Sơn.

Hai điểm đến này được nâng cấp, phát triển gắn với nghỉ dưỡng cuối tuần. Theo đó, các địa điểm sẽ được xây dựng đề án bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể để khai thác phát triển các tour du lịch.

Để phát triển du lịch hiệu quả, huyện Chương Mỹ huy động tối đa các nguồn vốn đảm bảo nhu cầu đầu tư phát triển du lịch, đa dạng hóa các loại hình đầu tư cho du lịch, đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, thu hút vốn từ các tổ chức, tập đoàn hay từ cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó ưu tiên phát triển du lịch văn hóa tâm linh…

Huyện cũng khuyến khích doanh nghiệp du lịch gắn kết du lịch chùa Trăm Gian, chùa Trầm với du lịch chùa Hương (huyện Chương Mỹ) hoặc điểm du lịch di tích khác của Hà Nội để phát triển tốt du lịch tâm linh.

Mục tiêu đến năm 2020, huyện Chương Mỹ thu hút 199.000 lượt khách nội địa và 12.000 lượt khách quốc tế tới tham quan.

Vùng đất Chương Mỹ có nhiều di tích văn hóa cổ kính, phân bổ rải rác ở hơn 200 làng. Toàn vùng có 32 di tích được xếp hạng là di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia, 117 di tích xếp hạng cấp thành phố.

Địa điểm phân bổ di tích hầu hết ở gần các tuyến sông Đáy, sông Tích, sông Bùi, những nơi lưu giữ nhiều dấu tích lịch sử oanh liệt với những chiến công chống ngoại xâm như khởi nghĩa Hai Bà Trưng, khởi nghĩa Phùng Hưng, chiến thắng Tốt Động.

Đặc biệt, di tích cách mạng kháng chiến chùa Trầm từng là trụ sở của Đài tiếng nói Việt Nam, nơi ghi dấu ấn Bác Hồ đọc thơ chúc Tết đồng bào cả nước và kiều bào ở nước ngoài năm 1946 và là nơi đóng quân của các đơn vị quốc phòng.

Chùa Trăm Gian vừa là di tích kiến trúc nghệ thuật, vừa là danh lam thắng cảnh nổi tiếng trong nước và quốc tế. Nơi đây có núi, có chùa, có cảnh quan thiên nhiên tạo một không gian linh thiêng.

Hàng năm, chùa Trầm và chùa Trăm Gian đón từ 15.000-20.000 lượt du khách đến tham quan, chiêm bái, nhất là vào mùa lễ hội./.

(TTXVN

Tin cùng chuyên mục