Phạt tù chung thân đối tượng giết người vì mâu thuẫn trong lúc nhậu

Đối tượng Điểu Phúc đã dùng dao đâm 3 nhát, trong đó một nhát trúng ngực gây thủng tim làm bạn nhậu Hoàng Văn Lợi tử vong.
Phạt tù chung thân đối tượng giết người vì mâu thuẫn trong lúc nhậu ảnh 1Đối tượng Phúc tại phiên xử lưu động. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Ngày 9/3, tại Ủy ban Nhân dân xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Điểu Phúc (sinh năm 1996, ngụ ấp Sóc Ruộng, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) về tội "Giết người."

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Phúc mức án tù chung thân và buộc bị cáo phải bồi thường chi phí mai táng là 50 triệu đồng theo yêu cầu của gia đình bị hại.

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 6/12/2016, Điểu Phúc cùng bạn là anh Hoàng Văn Lợi (sinh năm 1994, ngụ xã Tân Hưng) nhậu tại nhà anh Trần Báo (ở ấp 8, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành).

Trong lúc uống rượu, giữa Phúc và anh Lợi xảy ra mâu thuẫn dẫn đến thách thức đánh nhau nhưng được mọi người can ngăn. Sau đó, Điểu Phúc ra nhà sau đi vệ sinh thì thấy có một con dao Thái Lan nên giấu trong người rồi vào nhậu tiếp.

Vẫn chưa nguôi cơn giận, Phúc lấy dao đâm 3 nhát, trong đó một nhát trúng ngực gây thủng tim làm cho anh Lợi tử vong.

Gây án xong, Phúc định bỏ trốn lên Thành phố Hồ Chí Minh thì bị công an phát hiện, bắt giữ. Tại cơ quan công an, Phúc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục