Phật tử ở Đức nguyện cầu cho hòa bình biển đảo Việt Nam

Đại lễ Phật đản Phật lịch 2558 và cầu nguyện cầu cho hòa bình và sự bình yên của biển đảo Việt Nam, tổ chức chiều 1/6, tại thành phố Dresden, Đức.
Phật tử ở Đức nguyện cầu cho hòa bình biển đảo Việt Nam ảnh 1Quang cảnh buổi đại lễ. (Ảnh: Thanh Hải/Vietnam+)

Chiều 1/6 vừa qua tại thành phố Dresden, Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam tại bang Sachsen đã long trọng tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2558, dương lịch 2014 và đại lễ cầu siêu tiên tổ Việt tộc, anh linh các anh hùng liệt sỹ vị quốc vong thân, nguyện cầu cho hòa bình và sự bình yên của biển đảo Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Lương, Chủ tịch Trung tâm Văn hóa Phật giáo Việt Nam, cho biết việc tổ chức hai khóa lễ lớn, ngoài việc kỷ niệm ngày đản sinh, ngày lễ lớn của Phật giáo đã được Liên hợp quốc công nhận là ngày lễ hội văn hóa tôn giáo thế giới; còn là dịp để cộng đồng phật tử và bà con người Việt bày tỏ tình cảm thiêng liêng, sâu đậm trước công đức của tổ tiên, những người khai dòng sử Việt đã để lại tài sản vô giá là tinh thần, dòng máu và dân tộc Việt Nam.

Đây cũng là dịp để tri ân các hùng liệt sỹ, đồng bào vị quốc vong thân, thể hiện nét văn hóa tốt đẹp của con người Việt Nam dù sinh sống ở bất cứ đâu nhưng luôn ghi nhớ đạo lý truyền thống "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc và tinh thần "tri ân, báo ân" của đạo Phật. Buổi lễ cũng là lợi nguyện cầu cho hòa bình và vì sự bình yên củ biển đảo Việt Nam.

Trước khi tiến hành các khóa lễ, Thượng tọa Thích Trí Chơn, trong phần pháp thoại, đã cùng Phật tử và bà con yêu kính đạo Phật trở lại thời gian lịch sử cách đây 2638 năm khi Đức Phật ra đời, qua đó khẳng định những chân lý cao đẹp trường tồn của Phật giáo

Theo Thượng tọa, kỷ niệm ngày đản sinh là ngày Phật tử và cộng đồng hướng về lý tưởng cao đẹp của Phật giáo với hòa bình hạnh phúc thiên thu và an lành vĩnh cửu, cầu chúc cho thế giới hòa bình, cầu cho đất nước Việt Nam luôn thái bình, hạnh phúc.

Thầy Thích Trí Chơn cho biết hồi đầu tháng Năm vừa qua, khi Phật tử Việt Nam và quốc tế đang hoan hỉ tổ chức đại lễ Vesak tại Việt Nam, Biển Đông dậy sóng đã ập đến. Giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) của Trung Quốc đặt trái phép vào Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã "khoan" đi tình hữu nghị, làm mất đi ân nghĩa của nước láng giềng, gây nên sự bất bình rộng khắp trong dư luận quốc tế và cộng đồng người Việt.

Thầy cho rằng thời gian qua, cộng đồng người Việt Nam tại Đức, Séc, Ba Lan, châu Âu và thế giới đều kêu gọi hòa bình và trả lại công lý cho Việt Nam, thể hiện tinh thần tích cực, trách nhiệm của người con Việt Nam ở khắp nơi, nhưng ở một số nơi do bức xúc, buồn phiền đã gây ra một số điều không tốt, đòi công lý nhưng thiếu kiềm chế, thiếu bình tĩnh, khiến hình ảnh của con người Việt Nam bị ảnh hưởng.

Đứng trước tình hình đó, thầy khuyên các Phật tử và cộng đồng người Việt bình tâm và nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, tin tưởng vào sức mạnh của người con dân Việt Nam, tin tưởng vào tiên tổ, đất nước, vào công lý. Thầy cho rằng bà con phải bày tỏ lòng yêu nước bằng giá trị đạo đức của dân tộc Việt Nam, bằng đạo đức của tâm linh, lẽ phải...

Sau khóa lễ Phật đản được tổ chức long trọng, đúng nghi thức của Phật giáo, đại lễ cầu siêu tiên tổ Việt tộc đã được tổ chức trong không khí nghiêm trang với bàn thờ được lập bên cạnh gian thờ Phật, với bài vị, bát hương, hoa tươi, nến…

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã có bài cảm niệm, trong đó nêu lên những công lao xả thân vì nghĩa lớn của các anh hùng liệt sỹ và đồng bào ta trong các cuộc chiến đấu bảo vệ biên cương, hải đảo của Tổ quốc. Trước đó, ban tổ chức đã treo tấm bản đồ Việt Nam khổ lớn với đầy đủ biển đảo ngay lối vào Hội trường để bà con dễ dàng thấy rõ sự ngang ngược, bất chấp luật pháp quốc tế của Trung Quốc khi hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Xen kẽ trong buổi lễ là chương trình ca nhạc, với các bài hát mừng ngày đản sinh và thể hiện sự tự hào của "dòng máu Lạc Hồng," của dân tộc Việt Nam...

Buổi lễ kết thúc với các khóa lễ tắm Phật, lễ cầu an, cầu cho quốc thái dân an, hòa bình cho nhân loại, cho bình yên trên biển đảo của Việt Nam.

Nhân mùa Phật đản năm nay, tại nhiều chùa và niệm Phật đường, trụ sở trung tâm văn hóa Phật giáo của người Việt Nam, đặc biệt là ở khu vực phía Đông nước Đức, đã trang trọng tổ chức đại lễ Phật đản với nhiều quy mô khác nhau.

Ngoài việc kỷ niệm một ngày lễ lớn của Phật giáo, đứng trước diễn biến căng thẳng trên biển Đông, cộng đồng tăng ni, Phật tử và bà con người Việt Nam ở Đức đã có nhiều hoạt động hướng về đất nước, biển đảo quê hương, phản đối các hành vi sai trái, ngang ngược của Trung Quốc khi hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 vào Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Bà con đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình tuần hành chống Trung Quốc, vận động bạn bè quốc tế lên tiếng ủng hộ Việt Nam, thực hiện nhiều hình thức vận động, quyên góp, ủng hỗ Quỹ Biển đảo quê hương, thể hiện trách nhiệm của những người con xa xứ đối với Tổ quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục