Phẫu thuật cho trẻ khuyết tật vùng mặt Bến Tre

Từ ngày 22 đến 26/12, Hội hở môi-hàm ếch Nhật Bản phối hợp với Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu phẫu thuật cho 52 trẻ bị hở môi-hàm ếch.

Từ ngày 22 đến 26/12, Hội hở môi-hàm ếch Nhật Bản phối hợp với Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu phẫu thuật cho 52 trẻ bị hở môi-hàm ếch.

Trong dịp này, Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu đã khánh thành Trung tâm theo dõi và dự phòng bệnh lý bẩm sinh do Hội hở môi-hàm ếch Nhật Bản giúp xây dựng và trang bị một số thiết bị y tế chuyên dùng.

Trung tâm có chức năng thu thập và lưu giữ có hệ thống những dữ liệu về thể chất, mẫu máu, gien... của các bệnh nhân bị bệnh lý bẩm sinh sứt môi-hàm ếch, nhằm xây dựng phương án dự phòng hở môi-hàm ếch hay các bệnh liên quan đến cha mẹ bệnh nhi. Trung tâm còn là nơi nghiên cứu bệnh lý liên quan đến ung thư tế bào nuôi, thai trứng.

Hội hở môi-hàm ếch Nhật Bản đã trao tặng Bệnh viện đa khoa Nguyễn Đình Chiểu 30.000 USD để bảo trì và duy trì hoạt động của Phòng phẫu thuật, gây mê hồi sức.

Sau 15 năm hợp tác, Hội hở môi-hàm ếch Nhật Bản đã giúp tỉnh Bến Tre phẫu thuật cho trên 1.400 trẻ bị khuyết tật vùng mặt, hàm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục