Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân đứt động mạch kheo

Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cho bệnh nhân bị đứt động mạch kheo và bệnh nhân bị đứt động mạch đùi, nhập viện trước đó.
Phẫu thuật thành công cho bệnh nhân đứt động mạch kheo ảnh 1(Ảnh minh họa: Thanh Thương/TTXVN)

Ban Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận cho biết ngày 24/5, Bệnh viện đa khoa tỉnh đã thực hiện thành công ca phẫu thuật cho bệnh nhân bị đứt động mạch kheo và bệnh nhân bị đứt động mạch đùi, nhập viện trước đó.

Tiến sỹ, bác sỹ Lê Trọng Sanh, Phó Giám đốc, Trưởng Khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận, thành viên kíp mổ, cho biết bệnh nhân tên Trần Quốc Long, 34 tuổi, ở phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm bị tai nạn giao thông phải nhập viện trong tình trạng gãy xương tứ chi, đứt động mạch kheo ở chân, rất nguy hiểm. Nếu không xử lý kịp thời sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ phần cẳng chân, khả năng cưa cả phần cẳng chân rất cao, do thiếu máu xuống nuôi chân, dẫn đến hoại tử.

Đây là trường hợp khó lần đầu tiên Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận thực hiện. Kíp mổ đã tiến hành cắt lấy một đoạn tĩnh mạch hiển trong ghép nối vào đoạn mạch kheo bị đứt và mất đoạn. Liên tục trong 3 giờ đồng hồ kíp mổ đã thực hiện thành công việc ghép nối.

Cùng ngày, Bệnh viện đa khoa tỉnh cũng đã tiếp nhận bệnh nhân Trần Thế Thanh (33 tuổi, ở xã Tri Hải, huyện Ninh Hải) bị đứt động mạch đùi phải, đây cũng là trường hợp khá nguy hiểm. Đội ngũ y bác sỹ khoa Ngoại đã tiến hành phẫu thuật thành công cho bệnh nhân.

Hiện sức khỏe của hai bệnh nhân trên đã dần ổn định, chân đã ấm hồng và cử động trở lại. Bệnh nhân có thể tập đi lại bình thường sau 2-3 tuần nữa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục