Phẫu thuật thành công khối u ác nằm trong hốc mắt

Bệnh viện Chợ Rẫy đã bóc tách thành công khối u lớn trong hốc mắt trái và tạo hình vùng mặt, mắt cho bệnh nhân Nguyễn Hoàng Phước.
Ngày 24/10, Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, bệnh viện đã bóc tách thành công khối u lớn trong hốc mắt trái (diện tích 7x7cm, lồi ra 7cm) và tạo hình vùng mặt và mắt cho một bệnh nhân.

Phó Giám đốc bệnh viện, phó giáo sư-tiến sỹ Trần Minh Trường cho biết, sau khi phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Nguyễn Hoàng Phước (13 tuổi, ngụ tại Tiền Giang) tiến triển tốt, chưa có biến chứng nào xảy ra và có thể xuất viện sau một thời gian ngắn.

Bệnh nhân Nguyễn Hoàng Phước được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 9/10 với tình trạng khối u mắt trái chảy máu liên tục. Qua thăm khám và hội chuẩn liên chuyên khoa, các bác sỹ nhận định, bệnh nhân bị u giải ở hốc mắt trái, mắc chứng bệnh rối loạn đông máu di truyền (hemophilia) và bệnh tim bẩm sinh.

Vì thế, để tránh nguy cơ mất máu và tử vong ngay trên bàn mổ, hàng ngày, bệnh nhân được truyền Hemophil (yếu tố VIII hỗ trợ đông máu). Ngày 17/10, bệnh viện tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân. Sau 2 giờ tích cực làm việc, các bác sỹ đã tách được khối u ra khỏi gương mặt bệnh nhân.

Phước mang khối u này từ năm 2009. Khối u phát triển ngày càng to và liên tục rỉ máu khiến em phải chịu nhiều đau đớn. Gia đình đã đưa em đến khám và điều trị nhiều nơi nhưng vẫn không giải quyết triệt để./.

Gia Thuận (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục