Phe đối lập Campuchia phát động biểu tình quy mô lớn

Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia tuyên bố sẽ huy động các cuộc biểu tình lớn hơn nhằm phản đối chính phủ của Thủ tướng Hun Sen.

Theo Tân hoa xã, ngày 20/12, Đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập tuyên bố sẽ huy động các cuộc biểu tình lớn hơn nhằm phản đối chính phủ của Thủ tướng Hun Sen trong bối cảnh các cuộc biểu tình thường nhật đã bước sang ngày thứ 6.

Phát biểu trước đoàn tuần hành gồm khoảng 5.000 người ủng hộ tại Công viên Tự do ở thủ đô Phnom Penh, Phó Chủ tịch CNRP Kem Shokha nói: "Nếu không muốn đối mặt với các cuộc biểu tình lớn hơn, họ phải tổ chức bầu cử lại hoặc từ chức. Trong một xã hội dân chủ, chính phủ phải tôn trọng ý nguyện của người dân."

Cùng ngày, Thủ tướng Hun Sen tuyên bố ông sẽ không từ chức hay tổ chức bầu cử lại bất chấp các cuộc biểu tình của phe đối lập vẫn tiếp diễn.

Chủ tịch CNRP Sam Rainsy đã kêu gọi người dân trên khắp Campuchia tham gia các cuộc biểu tình hàng ngày do đảng này phát động ở Phnom Penh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục