Phe đối lập Canada yêu cầu điều tra gây quỹ của đảng cầm quyền

Đảng Tự do cầm quyền tại Canada đang phải đối mặt với áp lực lớn từ phe đối lập và người dân sau khi báo chí nước này tiết lộ thông tin về các hoạt động quyên góp gây nhiều tranh cãi.
Phe đối lập Canada yêu cầu điều tra gây quỹ của đảng cầm quyền ảnh 1Thủ tướng Canada Justin Trudeau. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đảng Tự do cầm quyền tại Canada đang phải đối mặt với áp lực lớn từ phe đối lập và người dân sau khi báo chí nước này tiết lộ thông tin về các hoạt động quyên góp gây nhiều tranh cãi.

Ngày 12/12, phóng viên TTXVN tại Canada cho biết trong những ngày qua, đảng Tự do và Chính phủ của Thủ tướng Justin Trudeau liên tiếp bị phe đối lập chỉ trích và yêu cầu mở cuộc điều tra về các hoạt động gây quỹ của đảng này.

Lãnh đạo tạm quyền của đảng Bảo thủ Rona Ambrose yêu cầu các ủy viên phụ trách về đạo đức, xung đột lợi ích và vận động hành lang mở cuộc điều tra toàn diện về các buổi gây quỹ gần đây của đảng Tự do để xem liệu các nhà tài trợ có sử dụng những khoản đóng góp của mình để gây ảnh hưởng lên quyết sách của chính phủ hay không.

Những động thái trên diễn ra sau khi tờ The Globe and Mail cho đăng loạt bài viết về những hoạt động gây quỹ gần đây của đảng Tự do.

Theo đó, các buổi gây quỹ được tổ chức theo diện hẹp tại tư gia của một số doanh nhân giàu có hay những nhân vật có ảnh hưởng trong xã hội.

Những người tham dự sẽ phải mua vé vào cửa với mức giá 1.500 đôla Canada (CAD) (khoảng 1.200 USD/vé) để có cơ hội được gặp Thủ tướng Trudeau và các thành viên cấp cao trong nội các.

Nhiều người tham gia với mục đích tìm kiếm sự ủng hộ của chính phủ đối với các dự án kinh doanh đang ấp ủ.

Tuy nhiên, Thủ tướng Trudeau và đảng Tự do cầm quyền một mực bác bỏ những cáo buộc trên, khẳng định không hề bàn luận về công việc của chính phủ tại các buổi gây quỹ.

Trong phát biểu mới nhất vào trưa 12/12 tại cuộc họp báo với các phóng viên, Thủ tướng Trudeau thừa nhận một số người đã tìm cách vận động ông tại các buổi gây quỹ, tuy nhiên ông đã không để họ tác động lên các quyết định về chính sách của mình.

Theo kết quả điều tra mới nhất, phần lớn người dân Canada cũng phản đối cách thức gây quỹ theo hình thức “đóng tiền-gặp mặt” của đảng Tự do.

Cuộc điều tra do Trung tâm Nanos tiến hành từ ngày 26-30/11 cho thấy 62% những người được hỏi bày tỏ thất vọng về cách thức gây quỹ của đảng Tự do và chỉ có 33% có ý kiến ngược lại.

Cuộc điều tra được tiến hành đối với 1.000 người với sai số cho phép 3,1%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục