Phe đối lập kêu gọi Australia kiên trì giải quyết vấn đề tị nạn

Lãnh đạo Công đảng đối lập ở Australia đã kêu gọi Chính phủ Liên đảng Tự do-Quốc gia không nên từ bỏ cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm thỏa thuận về người tị nạn với các nước như Philippines.
Phe đối lập kêu gọi Australia kiên trì giải quyết vấn đề tị nạn ảnh 1Những người tị nạn rời khu vực trường học ở thủ đô Paris, Pháp ngày 23/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 28/10, lãnh đạo Công đảng đối lập ở Australia Bill Shorten đã kêu gọi Chính phủ Liên đảng Tự do-Quốc gia không nên từ bỏ cuộc đàm phán nhằm tìm kiếm thỏa thuận về người tị nạn với các nước như Philippines.

Ông Shorten cho rằng Australia cần kiên trì với chính sách tái định cư khu vực của mình, đồng thời lưu ý việc thảo luận với các nước châu Á như Philippines có vai trò quan trọng giúp Australia đạt được mục tiêu đề ra trong chương trình tái định cư cho người tị nạn.

Hôm 27/10, Tổng thống Philippines đã từ chối tiếp nhận người tị nạn của Australia với lý do Manila không có đủ cả phương tiện lẫn khả năng.

Hiện nay, những người di cư từ nhiều nước tìm cách đến Australia đang bị giam giữ tại các trại tị nạn mà nước này xây dựng trên một số quốc đảo nhỏ ở Nam Thái Bình Dương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục