Phe đối lập Syria: Đàm phán thất bại do Tổng thống Assad và Nga

Các nhóm nổi dậy vũ trang Syria tuyên bố quy trách nhiệm cho chính phủ nước này và Nga về bất kỳ thất bại nào trong đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt cuộc nội chiến tại Syria.
Phe đối lập Syria: Đàm phán thất bại do Tổng thống Assad và Nga ảnh 1Tổng thống Syria Bashar al-Assad. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 23/1, các nhóm nổi dậy vũ trang Syria tuyên bố quy trách nhiệm cho chính phủ nước này và Nga về bất kỳ thất bại nào trong đàm phán hòa bình nhằm chấm dứt cuộc nội chiến tại Syria, trước khi các cuộc thương lượng diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ) vào tuần tới.

Phe đối lập Syria yêu cầu phải có các biện pháp thiện chí trước khi tham gia các cuộc đàm phán dự kiến vào ngày 25/1 tới, như Chính phủ Syria chấm dứt sự bao vây và Nga ngừng hoạt động không kích.

Một tuyên bố chung từ hàng chục phe phái nổi dậy nêu rõ: "Chúng tôi quy trách nhiệm cho chính quyền ông Assad và Nga về bất kỳ thất bại nào của tiến trình chính trị do các tội ác chiến tranh mà họ liên tục gây ra."

Phe đối lập tại Syria còn chỉ trích Nga "can thiệp vào công việc của phái đoàn đối lập," ám chỉ việc Moskva yêu cầu mở rộng nhóm đàm phán đối lập để đưa thêm vào những nhân vật khác có quan điểm gần hơn, như đảng Liên đoàn Dân chủ người Kurd (PYD)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục