Phe đối lập Syria kêu gọi thảo luận về lệnh ngừng bắn bị đổ vỡ

Điều phối viên đại diện cho lực lượng đối lập Syria kêu gọi các cường quốc thế giới khẩn trương nhóm họp nhằm đánh giá lại lệnh ngừng bắn mà ông cho rằng không còn hiệu lực.
Phe đối lập Syria kêu gọi thảo luận về lệnh ngừng bắn bị đổ vỡ ảnh 1Lực lượng ủng hộ chính phủ Syria tại ngoại ô Palmyra ngày 26/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 19/4, Điều phối viên Ủy ban đàm phán cấp cao (HNC) đại diện cho lực lượng đối lập Syria, ông Riad Hijab đã kêu gọi các cường quốc thế giới khẩn trương nhóm họp nhằm đánh giá lại lệnh ngừng bắn mà ông cho rằng không còn hiệu lực.

Bên cạnh đó, nhân vật này cũng khẳng định có thể sẽ không có đàm phán trong lúc người dân Syria tiếp tục phải hứng chịu khổ đau.|

Phát biểu với báo giới, ông Hijab cho rằng các cường quốc phải đánh giá sự chấm dứt tình trạng thù địch (lệnh ngừng bắn) vốn đã "kết thúc."

Ông Hijab còn chỉ rõ rằng chừng nào HNC còn quan ngại, thì họ còn "đứng ngoài" các cuộc đàm phán.

Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh: "Sẽ không có giải pháp cho phép Tổng thống Bashar al-Assad được tại nhiệm."

Ông tiết lộ ông và một số nhân vật khác đang có kế hoạch rời khỏi Geneva (Thụy Sĩ) trong ngày 19/4 này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục