Phe đối lập vũ trang Syria tham gia các cuộc gặp song phương

Ngày 16/2, tại thủ đô Astana của Kazakhstan đã bắt đầu diễn ra các cuộc gặp song phương với sự tham gia của phe đối lập vũ trang Syria trước thềm cuộc đàm phán chính thức.
Phe đối lập vũ trang Syria tham gia các cuộc gặp song phương ảnh 1Đại diện phe đối lập Syria Yahya al-Aridi (giữa) trả lời báo giới trong ngày hòa đàm thứ hai ở Astana ngày 24/1. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 16/2 tại thủ đô Astana của Kazakhstan đã bắt đầu diễn ra các cuộc gặp song phương với sự tham gia của phe đối lập vũ trang Syria trước thềm cuộc đàm phán chính thức về tình hình khủng hoảng ở nước này dưới sự bảo trợ của Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Kazakhstan Anuar Zhainakov cho biết, phiên họp toàn thể sẽ khai mạc vào lúc 12 giờ Moskva (16 giờ Việt Nam). Hiện phe đối lập đang tiến hành các cuộc tham vấn song phương.

Trước đó ngày 15/2, các bên tham gia hòa đàm Astana về Syria đã tiến hành tham vấn trù bị cho cuộc gặp chính thức ngày 16/2. Các vấn đề được chú trọng nhất là kiểm soát tình hình ngừng bắn và triển vọng tham vấn giữa hai bên tại Syria ở Geneva (Thụy Sĩ), dự kiến vào cuối tháng 2.

Hiện có mặt tại Astana gồm đại diện ba nước bảo trợ là Nga-Iran-Thổ Nhĩ Kỳ, đại diện Jordan, Mỹ và Liên hợp quốc, các đoàn đại biểu của chính quyền Damascus và phe đối lập vũ trang./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục