Phe ly khai Ukraine có "hầu hết" thiết bị lưu trữ dữ liệu MH17

Lực lượng ly khai Ukraine tuyên bố họ đã có được "hầu hết" các thiết bị lưu trữ dữ liệu của chiếc máy bay Boeing MH17 bị rơi ở miền Đông nước này.
Phe ly khai Ukraine có "hầu hết" thiết bị lưu trữ dữ liệu MH17 ảnh 1Lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường khu vực máy bay rơi. (Nguồn: TTXVN)

Lực lượng ly khai Ukraine tuyên bố họ đã có được "hầu hết" các thiết bị lưu trữ dữ liệu của chiếc máy bay Boeing 777 MH17 bị rơi ở miền Đông nước này.

Trước đó, lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine đã tuyên bố đã tìm thấy một "hộp đen" khi máy bay MH17 bị rơi làm toàn bộ hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng.

Chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines chở theo 283 hành khách và 15 thành viên tổ bay, đã bị bắn hạ khi trên đường từ Amsterdam (Hà Lan) tới Kuala Lumpur.

Hiện chưa có bên nào nhận trách nhiệm về vụ việc này.

Các chuyên gia quân sự cho hay, có thể hệ thống tên lửa BUK sản xuất tại Nga đã được sử dụng để bắn hạ máy bay, nhưng chưa rõ là của phe nào, bởi cả quân đội Ukraine lẫn lực lượng ly khai đều sở hữu hệ thống tên lửa đất đối không tối tân kể trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục