Phe nổi dậy Sudan phóng thích 6 nhân viên LHQ quốc tịch Bulgaria

Sáu công dân Bulgaria làm việc cho lực lượng cứu trợ của Liên hợp quốc tại Sudan, bị lực lượng nổi dậy bắt giữ ở khu vực bị xung đột tàn phá Nam Kordofan, đã được phóng thích.
Phe nổi dậy Sudan phóng thích 6 nhân viên LHQ quốc tịch Bulgaria ảnh 1Sáu nhân viên WFP đã bị nhóm phiến quân Phong trào Giải phóng Nhân dân Sudan miền Bắc (SPLM-N) bắt giữ hôm 26/1. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Bulgaria ngày 1/2 cho biết sáu công dân nước này làm việc cho lực lượng cứu trợ của Liên hợp quốc tại Sudan bị lực lượng nổi dậy bắt giữ ở khu vực bị xung đột tàn phá Nam Kordofan đã được phóng thích.

Nữ phát ngôn viên bộ trên Betina Zhoteva nói: "Họ đang trong tình trạng sức khỏe tốt và ở một nơi an toàn cùng với một nhóm thuộc Chương trình Lương thực Thế giới WFP."

Sáu nhân viên WFP đã bị nhóm phiến quân Phong trào Giải phóng Nhân dân Sudan miền Bắc (SPLM-N) bắt giữ hôm 26/1 khi chiếc trực thăng chở họ phải hạ cánh khẩn cấp ở Nam Kordofan.

Người phát ngôn SPLM-N Mubarak Ardol cũng xác nhận rằng việc chuyển giao sáu người Bulgaria này cho Liên hợp quốc đã hoàn tất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục