Phi công Nga gửi lời chúc mừng Quốc khánh Mỹ khi bị đánh chặn

Phi công của 1 trong 2 máy bay ném bom chiến lược Tu-95 Nga, khi bay gần bờ biển California ngày 4/7, đã chúc mừng các đồng nghiệp Mỹ nhân ngày Quốc khánh nước này.
Phi công Nga gửi lời chúc mừng Quốc khánh Mỹ khi bị đánh chặn ảnh 1Một máy bay Tu-95. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Báo Washington Free Beacon dẫn các nguồn quân sự thạo tin cho biết phi công của 1 trong 2 máy bay ném bom chiến lược Tu-95 Nga, khi bay gần bờ biển California ngày 4/7, đã chúc mừng các đồng nghiệp Mỹ nhân ngày Quốc khánh nước này.

Một thành viên phi hành đoàn Nga đã gửi lời chúc mừng qua tần số khẩn cấp, khi 2 máy bay F-15 của Mỹ tiếp cận chiếc máy bay ném bom để đánh chặn.

Binh sỹ Mỹ đã xem ngôn từ của viên phi công Nga như một lời đe dọa ngầm. Theo báo trên, thông điệp của viên phi công Nga như sau: "Chào buổi sáng, các phi công Mỹ! Chúng tôi ở đây để chúc mừng nhân Ngày Quốc khánh 4/7 của các bạn."

Trước đó cũng trong ngày 4/7, hai chiếc Tu-95 đã bị phát hiện không xa ngoài khơi Alaska. Hai tiêm kích F-22 đã xuất kích để ngăn chặn.

Theo Washington Free Beacon, Lầu Năm Góc và Bộ Tư lệnh miền Bắc quân đội Mỹ đặt ở Colorado trong tuần này cho biết việc đánh chặn Tu-95 diễn ra khi chúng chỉ cách bờ biển hạt Mendocino, phía bắc San Francisco, 39 hải lý./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục