Phi hạt nhân hóa Triều Tiên là vấn đề sống còn đối với Hàn Quốc

Tổng thống Moon Jae-in cam kết sẽ hợp tác với các đối tác của Nhật Bản và Mỹ trong việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên, coi đây là vì sự tồn tại của Hàn Quốc.
Phi hạt nhân hóa Triều Tiên là vấn đề sống còn đối với Hàn Quốc ảnh 1Tổng thống Moon Jae-in. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn lời người phát ngôn Park Soo-hyun của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, nhà lãnh đạo này ngày 12/6 cam kết sẽ hợp tác với các đối tác của Nhật Bản và Mỹ trong việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên, gọi đây là một cách để đảm bảo hòa bình cho khu vực cũng như vì sự tồn tại của Hàn Quốc.

[Triều Tiên kêu gọi Hàn Quốc tìm kiếm chính sách thống nhất dân tộc]

Ông Park Soo-hyun cho hay, trong cuộc gặp Đặc phái viên Toshihiro Nikai của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, ông Moon Jae-in nhấn mạnh: “Việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên là cần thiết để đảm bảo hòa bình trên thế giới và trong khu vực Đông Bắc Á, nhưng đối với Hàn Quốc thì đây là vấn đề sống còn."

Cũng tại cuộc gặp, ông Moon Jae-in còn nhất trí về sự cần thiết phải duy trì sức ép đối với Triều Tiên nhưng đồng thời chỉ ra rằng cần phải đưa Bình Nhưỡng quay trở lại bàn đàm phán trước khi các bên có thể phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục