Phiên bản vương miện Hoa hậu Việt Nam 2014 có giá 2,5 tỷ đồng

Vương miện phiên bản hoàn toàn mới với điểm nhấn là viên ngọc trai trống đồng lớn màu vàng kim quý hiếm, đính 36 viên ngọc trai biển cùng gần 1.000 viên kim cương tự nhiên… được định giá 2,5 tỷ đồng.
Phiên bản vương miện Hoa hậu Việt Nam 2014 có giá 2,5 tỷ đồng ảnh 1Phiên bản vương miện Hoa hậu Việt Nam 2014. (Nguồn ảnh: Công ty Ngọc Trai Hoàng Gia)

Vương miện phiên bản hoàn toàn mới với điểm nhấn là viên ngọc trai trống đồng lớn màu vàng kim quý hiếm, đính 36 viên ngọc trai biển cùng gần 1.000 viên kim cương tự nhiên… vừa chính thức được giới thiệu trong khuôn khổ họp báo vòng Chung khảo khu vực phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, tại Hà Nội sáng nay (20/10).

Đặc biệt, chiếc vương miện này cũng được ghi vào kỷ lục Guiness Việt Nam với nội dung “Vương miện đính viên ngọc trai trống đồng lớn nhất và có nhiều viên ngọc trai tự nhiên nhất,” được đơn vị thiết kế, chế tác là Công ty Ngọc Trai Hoàng Gia định giá tới 2,5 tỷ đồng.

Một điểm mới nữa của cuộc thi năm nay, Tổng biên tập Báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn cho biết một ban giám khảo duy nhất sẽ đồng hành từ vòng sơ khảo đến vòng chung kết cùng các thí sinh.

Theo đó, năm gương mặt được chọn để “cầm cân nảy mực” bao gồm: tiến sỹ, nhà thơ Lê Cảnh Nhạc - Phó tổng cục trưởng Tổng cục Dân số & Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế; Tổng biên tập báo Gia đình & Xã hội là Trưởng Ban giám khảo; Hoa hậu Việt Nam 2010 Đặng Thị Ngọc Hân; Nhà biên đạo múa Trần Ly Ly - Phó hiệu trưởng Trường múa Thành phố Hồ Chí Minh; Nhà nhân trắc học, tiến sỹ, bác sỹ Lê Diệp Linh của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; nhà thơ Hữu Việt - Phó trưởng ban Văn hóa, Văn nghệ báo Nhân dân.

Từ vòng sơ loại, sơ khảo Khu vực phía Bắc, ban tổ chức đã lựa chọn 40 thí sinh vào vòng chung khảo khu vực phía Bắc. Vòng thi này sẽ diễn ra từ ngày 20-23/10, tại Làng Văn hóa-Du lịch Nắng Sông Hồng nằm trên bờ sông Hồng.

Theo Tổng Biên tập Lê Xuân Sơn, lần đầu tiên vòng chung khảo cuộc thi năm nay sẽ diễn ra với quy mô lớn, dài ngày, được ghi hình và phát sóng trên VTV6. Nhiều hoạt động phong phú cho các thí sinh hướng về văn hóa truyền thống của khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và xã hội-từ thiện như: đến thăm, giao lưu, tặng quà cho học sinh trường Trường Phổ thông Cơ sở Hy Vọng, nơi có 70 học sinh bán trú, chủ yếu là các em bị câm, điếc, chậm phát triển, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, thí sinh sẽ cùng nhau trồng cây trong “Vườn cây Hoa hậu,” tập hát Quan họ, đi thuyền rồng, chơi các trò chơi dân gian…

Ban tổ chức cho biết thêm, thí sinh dự thi năm nay chủ yếu là dân tộc Kinh, ngoài ra có cả các thí sinh đến từ dân tộc Ê đê, Mường, Tày, Nùng, Dao...; hầu hết các thí sinh có trình độ Cao đẳng, Đại học và có những người đẹp đã và đang học thạc sỹ.

Đêm chung khảo khu vực phía Bắc sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30, ngày 23/10, tại sân khấu của Làng Du lịch & Văn hóa Nắng Sông Hồng, với sự tham gia của các ca sỹ: Mỹ Linh, Hoàng Hải, Lưu Hương Giang, nhóm Oplus.

Chương trình được phát trên sóng VTV6 Đài Truyền hình Việt Nam vào tối ngày 25/10.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục