Phiên chất vấn và trả lời chất vấn thu hút các cử tri

Phiên chất vấn, trả lời chất vấn của Bộ trưởng Công Thương và Bộ trưởng Xây dựng thu hút sự quan tâm đặc biệt của cử tri và dân cả nước.
Ngày 12/11, Quốc hội bắt đầu tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Nội dung quan trọng này được phát thanh và truyền hình trực tiếp.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng thu hút sự quan tâm đặc biệt của cử tri và nhân dân cả nước.

Phóng viênTTXVN đã ghi lại ý kiến của cử tri qua theo dõi phiên thảo luận này.

Cần nhiều giải pháp mạnh mẽ hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó


Ông Văn Đức Mười, Chủ tịch Hội Lương thực Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ sự tán thành về những câu hỏi chất vấn của đại biểu Quốc hội và những câu trả lời khá thuyết phục của Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng.

Ông quan tâm nhất là về những vấn đề liên quan đến việc “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam;” nâng cao chất lượng, hạ giá thành; bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu; tăng cường quản lý thị trường, chống buôn lậu… Đề xuất thêm về những giải pháp để bình ổn thị trường, ông Mười nêu rõ: Việc gắn kết nơi sản xuất và thị trường tiêu thụ sẽ đảm bảo lợi ích hài hòa giữa sản xuất và tiêu dùng là vấn đề thiết thực, đồng thời yêu cầu sự nỗ lực tích cực của các bên trong quá trình liên kết mới tạo được sự bền vững. Mặt khác, xu hướng tiêu dùng hiện nay đòi hỏi sản phẩm nông nghiệp đạt chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Do vậy, việc kiểm tra, kiểm soát từ gốc là điều kiện cần thiết. Quy trình thực hiện từ: chăn nuôi, giết mổ, vận chuyển đến bày bán và chế biến đều cần đảm bảo nhằm có được sản phẩm đạt chất lượng, gắn với lợi ích của các bên, từng bước xây dựng thương hiệu cho nông sản, thực phẩm Việt Nam.

Ông Văn Đức Mười cho rằng cần thiết phải triển khai thực hiện việc liên kết giữa nông nghiệp-công nghiệp chế biến và phân phối; liên kết kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm và bình ổn thị trường; liên kết trong thương mại, phân phối; liên kết trong xây dựng thương hiệu. Ông nhấn mạnh: Liên kết chuỗi trong cung ứng các mặt hàng thiết yếu, đồng thời thực hiện việc quản lý theo chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn là con đường tất yếu hướng đến sự phát triển bền vững trong sản xuất và phân phối. Đây cũng là biện pháp tốt nhất để loại trừ những yếu tố bất ổn về cung cầu, giá cả, chất lượng hàng hóa nhằm ổn định thị trường, đảm bảo an sinh xã hội.

Nhận định về tình hình sản xuất-kinh doanh hiện nay, ông Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng các doanh nghiệp hiện đang khó cả đầu vào, đầu ra, vốn là vấn đề cấp bách, lãi suất cũng là áp lực lớn (15%/năm là dấu hiệu tốt, đáng mừng, nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng tiếp cận được dễ dàng). Vả lại “sức khỏe” của doanh nghiệp hiện nay cũng quá kém, nhiều doanh nghiệp đã phải thu hẹp quy mô, giảm lao động, mất thị trường… không còn khả năng vay vốn. Trước tình hình khó khăn, Nhà nước đã ban hành một số chính sách-giải pháp để cứu doanh nghiệp, cứu nền kinh tế nhưng vẫn cần nhiều giải pháp mạnh mẽ hơn để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phát triển sản xuất kinh doanh.

Thay mặt Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố, ông Huỳnh Văn Minh kiến nghị những giải pháp cụ thể: Cần hạn chế tối đa dùng biện pháp hành chính can thiệp quá sâu, quá lâu vào nền kinh tế, đang hoạt động theo quy luật kinh tế thị trường được Nhà nước định hướng; tái cấu trúc lại Ngân hàng thương mại theo hướng tập trung quy mô và chuyên sâu, tránh cạnh tranh không lành mạnh trong nội bộ ngân hàng; khống chế trần lãi suất đầu ra, thả nổi lãi suất đầu vảo; cho doanh nghiệp được khoanh nợ, đảo nợ thay cho mua bán nợ.

Chất lượng chất vấn tại Quốc hội ngày một nâng cao

Luật sư Trần Cảnh Nhất ( thành phố Đà Nẵng) nhận xét: Việc Chính phủ phân công Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giải trình những việc làm được và chưa được của Chính phủ trong việc việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2 và thứ 3, trước khi các Bộ trưởng trả lời chất vấn là một cách làm hay và mới. Đây chính là một cách phê bình thẳng thắn và công khai trước Quốc hội và toàn dân.

Việc Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thẳng thắn thừa nhận, công tác điều hành của Chính phủ có nhiều việc đã đạt kết quả bước đầu nhưng cũng nhiều việc còn hạn chế, cần tiếp thu đồng thời cũng ghi nhận nỗ lực của các Bộ, ngành, người lãnh đạo và khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục giám sát, theo dõi việc thực hiện các vấn đề còn tồn tại. Đây thực sự là điều mà người dân rất cần. Với những khẳng định của Phó Thủ tướng, cử tri tin rằng chắc chắn những vấn đề mà các đại biểu Quốc hội đã chất vấn sẽ được giải quyết một cách căn cơ nhất.

Luật sư Trần Cảnh Nhất bày tỏ sự tâm đắc với cách điều hành và kết luận của Chủ tịch Quốc hội sau phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Với sự dứt khoát trong việc đánh giá những việc làm được và chưa làm được thời gian qua của Bộ Công Thương, Chủ tịch Quốc hội đã nhận định và khẳng định là đến cuối năm hàng tồn kho sẽ giảm theo cơ cấu ngành hàng. Chủ tịch Quốc hội cũng đã đặt vấn đề là Bộ Công Thương cần phối hợp với các Bộ, Ngành liên quan sớm xây dựng hoàn thiện và nghiên cứu sớm đề xuất chính sách riêng cho việc tái định cư tại các công trình thủy điện.

Cử tri Trần Hưng Đại, cán bộ hưu trí cấp cao, trú phường Hải Châu 2, quận Hải Châu nhận xét: những câu hỏi các đại biểu nêu lên đối với Bộ trưởng Công Thương rất thực tế và có trách nhiệm trước nhân dân, nhiều câu hỏi đã cho thấy chất lượng việc chất vấn tại Quốc hội ngày một nâng cao và thật sự đem lại niềm tin cho cử tri khi bầu những đại biểu thay mình để thể hiện tâm tư, nguyện vọng của cử tri. Phần trả lời của Bộ Trưởng Công thương rất rõ ràng, rành mạch và dứt khoát, thẳng thắn nhìn nhận những mặt còn tồn tại, hạn chế ở lĩnh vực mình phụ trách và nêu cụ thể những giải pháp sẽ làm và những biện pháp để khắc phục, hạn chế những bất cập trong thời gian đến. Với cách trả lời thẳng thắn, dứt khoát của Bộ trưởng cử tri tin những bất cập đã được các đại biểu Quốc hội chất vấn sẽ được khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, cán bộ phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu bày tỏ thật sự bất ngờ trước số liệu công bố của Tổng Kiểm toán Nhà nước về lương của lãnh đạo chủ chốt tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Cử tri rất mong Tổng Kiểm toán Nhà nước tiếp tục có những công bố kịp thời như thế cho người dân biết.

Khắc phục những bất cập trong lĩnh vực xây dựng

Chậm tiến độ là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm tăng chi phí, giảm hoặc không còn hiệu quả đầu tư của các dự án... Đó là ý kiến của nhiều cử tri Hải Phòng qua theo dõi phiên chất vấn và trả lời chất vấn của các Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII, chiều 12/11.

Giám đốc Công ty cổ phần kinh doanh dịch vụ xuất nhập khẩu và xây dựng số 6 Nguyễn Thọ Dương cho rằng, phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã khái quát được thực trạng các vấn đề tồn kho bất động sản, giải quyết đồng bộ cơ sở hạ tầng tại các khu đô thị mới, chất lượng các công trình xây dựng, tham nhũng và thất thoát trong ngành xây dựng.

Tuy nhiên, một số câu hỏi "khó" của các đại biểu, Bộ trưởng chưa trả lời thỏa đáng, vẫn còn chung chung, chưa trọng tâm. Tình trạng chậm tiến độ của các dự án vẫn chưa được cải thiện đáng kể so với mọi năm, trong đó, rất nhiều dự án đầu tư thuộc lĩnh vực kết cấu hạ tầng quan trọng triển khai với tốc độ...rùa . Ví dụ ở Hải Phòng, hàng loạt các khu đất "vàng" đang bị bỏ hoang, "đắp chiếu" ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế-xã hội thành phố, lãng phí đất đai và gây mất mỹ quan đô thị, như: Dự án dải cây xanh ở phường Quán Toan được thành phố phê duyệt từ năm 2008, diện tích 17 ha, đến nay chưa triển khai; Dự án khu đô thị Sở Dầu; Dự án khu nhà ở An Trì do Tổng Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Phà Rừng làm chủ đầu tư, đã thực hiện các hạng mục hạ tầng nhưng từ năm 2008 đến nay chưa quyết toán công trình để giao đất cho dân...

Từng bước khắc phục những bất cập đang hiện hữu trong lĩnh vực xây dựng, ông Nguyễn Thọ Dương đề nghị: Quốc hội cần đưa ra các giải pháp mang tính đột phá, chỉ đạo các đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát lại tất cả các dự án không khả thi, thậm chí thu hồi đất để sử dụng vào mục đích khác; mở rộng cơ chế tín dụng cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản; dỡ bỏ rào cản các thủ tục hành chính rườm rà, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đúng thời hạn. Đồng thời, tập trung xây dựng nhà ở giá rẻ cho người thu nhập thấp; phát triển các khu đô thị vệ tinh tránh tập trung hóa các khu đô thị, góp phần phục hồi và thúc đẩy thị trường bất động sản ấm dần lên trong thời gian tới.

Cùng chung quan điểm với ông Nguyễn Thọ Dương, kỹ sư xây dựng Nguyễn Văn Hồng, ở Văn Cao, quận Ngô Quyền, Hải Phòng chia sẻ: Những sai phạm ở Tập đoàn Sông Đà, hay 5 Nhà máy ximăng, dự án Thủy điện Sông Tranh... là điển hình về đầu tư kém hiệu quả, gây thất thoát ngân sách rất lớn.

Theo kỹ sư Nguyễn Văn Hồng, đề nghị Chính phủ phải xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị có sai phạm này, đồng thời phải kiểm điểm báo cáo kịp thời trước Chính phủ về nguyên nhân chậm trễ. Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các địa phương trong cả nước phải cùng vào cuộc triển khai những giải pháp đồng bộ về cơ sở hạ tầng tại các khu đô thị mới, chất lượng các công trình xây dựng, về sử dụng vốn vay, tham nhũng và thất thoát trong ngành xây dựng.../.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục