Phiến quân bắt giữ con tin ở Bộ Nhân quyền Iraq

Phiến quân đột nhập và bắt giữ con tin ở Bộ Nhân quyền Iraq

Ngày 30/1, lực lượng an ninh Iraq đã giải cứu các con tin là nhân viên dân sự thuộc Bộ Nhân quyền nước này, bị một số tay súng bắt giữ cùng ngày.

Ngày 30/1, lực lượng an ninh Iraq đã giải cứu thành công các con tin là nhân viên dân sự thuộc Bộ Nhân quyền nước này, bị một số tay súng bắt giữ cùng ngày.

Tân Hoa xã dẫn một nguồn tin cảnh sát và quan chức thuộc Bộ Nội vụ Iraq cho biết 8 tay súng đã xông vào tòa nhà Bộ Nhân quyền ở thủ đô Baghdad, bắt giữ một số nhân viên làm con tin.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng an ninh đã nhanh chóng triển khai chiến dịch giải cứu, phong tỏa khu vực xung quanh, nơi có một số tòa nhà chính phủ, trong đó có trụ sở chính của Bộ Giao thông Iraq. Thông tin mới nhất cho biết lực lượng chính phủ đã tiêu diệt toàn bộ các tay súng.

Cùng ngày, các quan chức an ninh và y tế cho biết hai vụ đánh bom đã xảy ra gần một khu chợ và tại một nhà hàng tại khu vực Kasra và Talbiyah của Baghdad, nơi có đông người Hồi giáo dòng Shiite sinh sống, làm 6 người thiệt mạng.

Trước đó vào tối ngày 29/1, Baghdad cùng hai thành phố Mosul và Tuz Khurmatu ở miền Bắc nước này đã rung chuyển bởi một loạt các vụ đánh bom xe và tấn công, làm tổng cộng 16 người chết.

Chưa có lực lượng nào nhận đứng sau các vụ tấn công nói trên, song các tay súng người Hồi giáo dòng Sunni liên kết với nhóm "Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông" (có quan hệ với al-Qaeda) bị tình nghi hàng đầu.

Iraq đang chứng kiến làn sóng bạo lực nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây. Theo một báo cáo mới nhất của các cơ quan an ninh và y tế, chỉ trong tháng 1/2014 đã có 909 người thiệt mạng do bạo lực ở Iraq, gấp 3 lần số thương vong tháng 1/2013./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục