Phiến quân Houthi tấn công trụ sở Bộ Nội vụ Yemen

Ngày 22/10, lực lượng phiến quân dòng Shii'te Houthi đã tấn công trụ sở chính của Bộ Nội vụ Yemen tại thủ đô Sanaa và đánh đuổi các nhân viên của bộ này.
Phiến quân Houthi tấn công trụ sở Bộ Nội vụ Yemen ảnh 1Khung cảnh tan hoang của thị trấn al-Udain sau vụ tấn công ngày 16/10. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 22/10, lực lượng phiến quân dòng Shii'te Houthi đã tấn công trụ sở chính của Bộ Nội vụ Yemen tại thủ đô Sanaa và đánh đuổi các nhân viên của bộ này.

Một nguồn tin an ninh giấu tên cho hay các tay súng Houthi đi trên hai xe ôtô đã tấn công trụ sở Bộ Nội vụ Yemen ở phía Bắc thủ đô Sanaa.

Cùng ngày, phiến quân Houthi cũng tấn công một số trụ sở các cơ quan chính phủ khác, trong đó có văn phòng của Thứ trưởng Tài chính Mohamed al-Sherafi.

Nhiều năm nay, nhóm phiến quân Houthi nổi dậy chống quân đội Yemen ở các khu vực miền Bắc. Tháng 8/2010, nhóm phiến quân này ký thỏa thuận ngừng bắn với chính phủ, kết thúc 6 năm chiến tranh.

Tuy nhiên, kể từ khi chính phủ mới được thành lập năm 2012 sau các cuộc biểu tình kéo dài một năm dẫn tới việc Tổng thống khi đó là Ali Abdullah Saleh bị lật đổ, Yemen rơi vào một tiến trình chuyển tiếp chính trị khó khăn.

Lợi dụng khoảng trống an ninh này, nhóm Houthi không ngừng đẩy mạnh nỗ lực mở rộng kiểm soát.

Ngày 7/10 vừa qua, Tổng thống Yemen Mansur Hadi đã bổ nhiệm ông Ahmed Awad Mubarak làm thủ tướng mới của nước này, nhằm sớm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài nhiều tháng qua.

Tuy nhiên, nhóm phiến quân Houthi đã phản đối quyết định bổ nhiệm trên, cho rằngh không phù hợp lợi ích quốc gia và không phản ánh nguyện vọng của người dân.

Theo lực lượng này, Đại sứ quán Mỹ (một đồng minh quan trọng của Yemen trong cuộc chiến chống al-Qaeda) tại Sanaa đã can dự vào quyết định bổ nhiệm ông Mubarak./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục