Phiến quân Philippines tuyên bố ngừng bắn dịp Giáng sinh

Theo AP, lực lượng phiến quân ở Philippines đã tuyên bố các thời điểm ngừng bắn nhân dịp Lễ Giáng sinh và chuyến thăm của Giáo hoàng Francis vào tháng tới.
Phiến quân Philippines tuyên bố ngừng bắn dịp Giáng sinh ảnh 1Binh lính lực lượng phiến quân Philippines. (Ảnh: AFP)

Theo AP, lực lượng phiến quân ở Philippines đã tuyên bố các thời điểm ngừng bắn nhân dịp Lễ Giáng sinh và chuyến thăm của Giáo hoàng Francis vào tháng tới.

Trong một tuyên bố, Đảng Cộng sản Philippines đã lệnh cho cánh vũ trang của đảng này là Quân đội Nhân dân mới (NPA) ngừng các cuộc tấn công nhằm vào binh sĩ và cảnh sát trong thời gian từ ngày 24-26/12/2014, ngày 31/12/2014-1/1/2015 và trong thời gian Giáo hoàng Francis ở thăm Philippines từ ngày 15-19/1/2015.

Đảng trên cho rằng lệnh ngừng bắn nhân chuyến thăm Philippines của Giáo hoàng là "một cơ hội cho dịp lễ tôn giáo và để nêu ra các vấn đề còn tồn đọng như các hành vi ngược đãi trong quân đội và vi phạm nhân quyền" cũng như nạn tham nhũng.

Hồi đầu tuần này, quân đội Philippines đã ban bố lệnh ngừng bắn kéo dài 1 tháng với lực lượng phiến quân kéo dài tới ngày 19/1/2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục