Philip Roth giành giải thưởng Văn học Asturias

Nhà văn Phillip Roth vừa qua đã được trao giải thưởng danh giá về văn học của Tây Ban Nha là “Prince of Asturias” vào ngày 6/6.
Nhà văn người Mỹ Phillip Roth vừa qua đã được trao giải thưởng danh giá về văn học của Tây Ban Nha là “Prince of Asturias” vào ngày 6/6. Trong sự nghiệp, tiểu thuyết gia 79 tuổi này từng một lần đoạt giải Pulitzer cho tác phẩm “American Pastoral.”

Ông đã đánh bại 23 đối thủ cạnh tranh để giành giải thưởng trị giá 50.000 Euro (tương đương 60.000 USD) này. Đây là một trong số 8 giải thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau được quỹ Asturias trao hàng năm.

Ban giám khảo đã khen ngợi Roth về “ngòi bút bất tận đầy sắc sảo” của ông. “Các nhân vật, sự kiện và nội dung được thể hiện ở góc nhìn đa chiều, giữa lý lẽ và cảm xúc.”

“Các tác phẩm của Phillip Roth đã vinh danh nền văn học Mỹ, tiếp nối truyền thống của những tên tuổi vĩ đại như John dos Passos, Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, William Faulkner, Saul Bellow hay Bernard Malamud."

Cuốn “American Pastoral” kể câu chuyện của xã hội thập niên 60, 70 qua mắt của một cựu vận động viên huyền thoại lứa tuổi học sinh, Seymour "Swede" Levov. Đây là cuốn đầu tiên trong bộ ba tác phẩm, trong đó hai cuốn sau có tên “I Married a Communist""The Human Stain."

Sinh ra tại New Jersey vào ngày 19/3/1933, Roth đã có tác phẩm đầu tiên được xuất bản vào năm 1959 có tên “Goodbye, Columbus.” Đây là cuốn sách tập hợp nhiều câu truyện về đời sống người Do Thái tại Mỹ và ngay lập tức đã đoạt nhiều giải thưởng về văn học tại Mỹ.

Tới năm 1997, ông đã giành giải Pulitzer cho cuốn “American Pastotal.”

Giải thưởng văn học của Tây Ban Nha mà ông vừa đã được lấy tên theo hoàng tử Felipe. Giải sẽ được trao và truyền hình trực tiếp buổi lễ tại thành phố Oviedo, trung tâm xứ Asturias vào tháng 10.

Những tên tuổi từng giành giải Asturias trước đây là Mario Vargas Llosa, Gunter Grass hay Margaret Atwood./.

Quốc Thịnh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục