Terry “vô trách nhiệm”

Philipp Lahm tuyên bố John Terry “vô trách nhiệm”

Philipp Lahm khẳng định anh sẽ không có hành động bộc phát như John Terry đã làm trước đó trong trận đấu  giữa Chelsea và Barca.
Hậu vệ Philipp Lahm khẳng định anh sẽ không có hành động bộc phát như John Terry đã làm trước đó trong trận bán kết lượt về giữa Chelsea và Barcelona.

Còn nhớ, thủ quân John Terry của Chelsea bị đuổi khỏi sân sau pha đánh nguội đối với Alexis Sanchez. Hình ảnh quay chậm cho thấy, Terry đã lấy đầu gối thúc lên mông của Alexis. Tình huống diễn ra ngay trước khung thành Petr Cech và lỗi này hoàn toàn xứng đáng lĩnh một thẻ đỏ trực tiếp.

Ngoài việc bị truất quyền thi đấu trong trận đấu này, Terry sẽ còn phải tiếp tục ngồi ngoài 3 trận đấu trong khuôn khổ các cúp châu Âu (Champions League hoặc Europa League). May mắn cho trung vệ Chelsea khi anh vẫn được Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) cho phép tham dự lễ trao cup nếu "The Blues" giành chức vô địch.

Trả lời phỏng vấn báo chí trước trận đấu, hậu vệ người Đức cho biết: "Đó là hành động vô trách nhiệm. Tôi sẽ không bao giờ làm điều đó. Tôi là đội trưởng và phải nghĩ tới lợi ích chung của đội bóng. Những hành động như thế sẽ làm hại đội bóng và bạn không cho phép mình được làm điều đó."

"Điều quan trọng nhất là Bayern phải tập trung thi đấu để giành chiến thắng. Chelsea vẫn là một đội bóng mạnh cho dù họ không có Terry trong đội hình," hậu vệ 28 tuổi cho biết thêm.

Ngoài John Terry, 3 trụ cột khác của đội bóng chủ sân Stamford Bridge là Ivanovic, Raul Meireles và Ramires cũng không thể tham dự do nhận án treo giò.

Về phía Bayern, dù đã xuất sắc đánh bại Real, song "Hùm xám" phải trả cái giá không nhỏ khi David Alaba, Holger Badstuber và Luiz Gustavo không thể tham dự trận chung kết với Chelsea trên sân nhà Allianz Arena./.

Huy Đồng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục