Philippines cấm đưa lao động sang Kenya, Israel và Palestine

Do xung đột ở Đông Phi và Trung Đông gia tăng, Philippines áp đặt lệnh cấm đưa lao động mới sang làm việc ở Kenya, Israel và Palestine.
Philippines cấm đưa lao động sang Kenya, Israel và Palestine ảnh 1Binh sỹ Israel nã pháo vào Dải Gaza ngày 17/7. (Nguồn: THX/TTXVN)

Do các cuộc xung đột ở các khu vực hỗn loạn của Đông Phi và Trung Đông tiếp tục diễn ra ác liệt, Chính phủ Philippines đã bắt đầu áp đặt lệnh cấm một phần và toàn bộ việc đưa lao động mới sang làm việc ở Kenya, Israel cũng như Dải Gaza và Bờ Tây ở Palestine.

Trong một trong những khuyến cáo đăng trên trang web của mình, Cục Quản lý lao động ngoài nước Philippines (POEA) tuyên bố đã áp lệnh cấm tạm thời đối với việc triển khai lao động mới đến Kenya sau khi Bộ Ngoại giao nâng cảnh báo khủng hoảng lên Cấp 2 tại quốc gia Đông Phi này do lo ngại về an ninh.

Tuy nhiên, POEA cho biết lệnh cấm triển khai các nhân viên mới được tuyển dụng không bao gồm những người làm việc cho Liên Hợp quốc và các cơ quan trực thuộc.

Theo cảnh báo Cấp 2, POEA sẽ vẫn cho phép các lao động đang trong kỳ nghỉ trở lại Kenya làm việc, tùy vào giấy tờ hợp lệ của họ.

Ngày 11/7, Bộ Ngoại giao Philippines đã nâng mức cảnh báo tại quốc gia châu Phi này, trích dẫn báo cáo rằng hòa bình và tình hình trật tự ở đó tiếp tục xấu đi, gây rủi ro cho khoảng 440 người Philippines, hầu hết trong số đó là ở Nairobi, thủ đô của Kenya.

Sự bùng nổ bạo lực bắt đầu hồi tháng trước ở Kenya khi các phần tử cực đoan Somali tấn công một thị trấn, tấn công cảnh sát và đốt cháy các cơ sở.

Trong một diễn biến khác, Cục Quản lý lao động ngoài nước Philippines đã cấm việc triển khai tất cả các lao động Philippines đến vùng xung đột Dải Gaza, Bờ Tây và Israel.

Cục đã áp một lệnh cấm hoàn toàn việc đưa lao động tới Dải Gaza bởi vì tình trạng báo động ở đây đã được nâng lên Cấp 4 và một đội phản ứng nhanh của Cục được chỉ đạo phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao hồi hương ngay lập tức và an toàn cho công dân Philippines từ Dải Gaza.

Đối với khu vực Bờ Tây và Israel, Cục ra lệnh tạm đình chỉ việc triển khai lao động mới đến hai khu vực này. Tuy nhiên, những lao động về nghỉ phép hoặc đang trong kỳ nghỉ sẽ được phép quay trở lại Bờ Tây và Israel nếu có các giấy tờ hợp lệ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục