Philippines: Đàm phán với Trung Quốc có thể diễn ra "trong năm"

Tại Dinh Tổng thống ở thủ đô Manila, trả lời câu hỏi của báo giới về thời điểm bắt đầu đàm phán song phương, Tổng thống Duterte nói "có thể trong năm."
Philippines: Đàm phán với Trung Quốc có thể diễn ra "trong năm" ảnh 1Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 23/8, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết các cuộc đàm phán song phương giữa nước này với Trung Quốc có thể diễn ra trong năm nay.

Tại Dinh Tổng thống ở thủ đô Manila, trả lời câu hỏi của báo giới về thời điểm bắt đầu đàm phán song phương, Tổng thống Duterte nói "có thể trong năm."

Nhà lãnh đạo Philippines cũng cho biết ông không có ý định nêu vấn đề tranh chấp Biển Đông tại Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) dự kiến diễn ra tại thủ đô Vientiane của Lào vào tháng tới, tuy nhiên ông nói thêm "nếu có ai nhấn vào vấn đề này, chúng tôi sẽ thảo luận."

Trong khi đó, Bộ trưởng Văn phòng truyền thông của Tổng thống, ông Martin Andanar thông báo Tổng thống Duterte sẽ có chuyến công du các nước ASEAN trong thời gian tới, bắt đầu với Brunei ngày 4-5/9. Sau đó, ông sẽ tới Lào tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN và các hội nghị liên quan từ ngày 6-8/9. Cuối cùng, Tổng thống Philippines sẽ thăm Indonesia từ ngày 8-9/9./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục