Philippines đề nghị Chính phủ Mỹ cung cấp viện trợ vô điều kiện

Philippines bày tỏ hy vọng Mỹ xem xét lại đề nghị viện trợ cho nước này mà không kèm điều kiện cũng như hành xử với Manila dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, trên cơ sở bình đẳng cao nhất.
Philippines đề nghị Chính phủ Mỹ cung cấp viện trợ vô điều kiện ảnh 1Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay (giữa) và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) trong cuộc gặp bên lề Hội nghị APEC ở Peru ngày 17/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Philippines đã đề nghị Mỹ xem xét lại quyết định tạm ngừng cung cấp viện trợ nhân đạo cho nước này, khi Ngoại trưởng Perfecto Yasay hối thúc Washington viện trợ mà không gắn kèm bất cứ điều kiện nào.

Phát biểu với các phóng viên tại Singapore ngày 16/12, Ngoại trưởng Yasay bày tỏ hy vọng Mỹ xem xét lại đề nghị viện trợ cho Philippines mà không kèm điều kiện cũng như hành xử với nước này dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau, trên cơ sở bình đẳng cao nhất.

Ngoài ra, ông Yasay cũng cho biết chính phủ của Tổng thống Rodrigo Duterte đang nỗ lực hết sức để giải quyết các cáo buộc về vi phạm nhân quyền, vốn là mối lo ngại chính của Mỹ.

Tuy nhiên, nhà ngoại giao hàng đầu của Philippines cũng cho rằng nếu Washington rốt cuộc quyết định ngừng viện trợ vì quan ngại về vấn đề nhân quyền ở Philippines, điều này cũng sẽ không có "tác động lớn" tới tình hình kinh tế của Manila.

Gần đây, Mỹ đã mạnh mẽ chỉ trích chiến dịch truy quét tội phạm ma túy ở Philippines gần khi số liệu thống kê của cảnh sát nước này cho thấy hơn 3.300 nghi phạm buôn bán và sử dụng ma túy đã bị bắn chết kể từ khi Tổng thống Duterte nhậm chức ngày 30/6.

Cảnh sát Philippines đã tiến hành gần 19.000 chiến dịch truy quét tội phạm ma túy và bắt giữ hơn 18.000 nghi can. Ngoài ra, hơn 700.000 nghi can đã ra đầu thú.

Quan hệ giữa Mỹ và đồng minh truyền thống Philippines thời gian gần đây đã trở nên phức tạp sau khi Tổng thống Duterte phản ứng tức giận trước việc Washington chỉ trích chiến dịch truy quét tội phạm ma túy ở Philippines mặc dù chiến dịch này đã nhận được phản hồi tích cực từ người dân.

Trong khi đó, nhiều nước phương Tây cho rằng việc nhà chức trách cho phép nổ súng bắn chết nghi phạm mà không cần tòa xét xử là vi phạm nhân quyền./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục