Philippines: Đụng độ ngay trước buổi đọc diễn văn của Tổng thống

Những người biểu tình phe cánh tả ở Philippines đã đụng độ với cảnh sát chống bạo động ngay trước khiTổng thống Benigno Aquino III đọc thông điệp quốc gia.
Philippines: Đụng độ ngay trước buổi đọc diễn văn của Tổng thống ảnh 1Những người biểu tình xô đổ hàng rào thép gai. (Nguồn: .saudigazette.com.sa)

AP đưa tin, ngày 27/7, những người biểu tình phe cánh tả ở Philippines đã đụng độ với cảnh sát chống bạo động khi họ cố vượt qua hàng rào thép gai và các thùng hàng, trước khi Tổng thống Benigno Aquino III đọc thông điệp quốc gia cuối cùng trên cương vị tổng thống.

Một vài người trong số khoảng 4000 người biểu tình đã di chuyển những thùng hàng và rào chắn bằng sắt ngăn họ tiến gần tới tòa nhà Hạ viện Philippines ở thành phố Quezon, nơi Tổng thống Aquino sẽ đọc thông điệp quốc gia.

Theo cảnh sát và các tình nguyện viên Hội chữ Thập Đỏ, ít nhất 3 cảnh sát và 16 người biểu tình bị thương khi nhà chức trách sử dụng vòi rồng đề đẩy lui người biểu tình ném gạch đá và chai lọ vào cảnh sát.

Bài diễn văn của ông Aquino - người sẽ kết thúc nhiệm kỳ tổng thống kéo dài 6 năm vào tháng 6/2016, được cho là sẽ đề cập tới sự tiến triển trong cuộc chiến chống tham nhũng và nghèo đói.

Hiện 1/4 trên tổng số 100 triệu người Philippines vẫn đang trong cảnh đói nghèo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục