Philippines lên tiếng việc Mỹ muốn ngăn cản Trung Quốc ở Biển Đông

Ngoại trưởng Philippines nói rằng bất kỳ hành động tương lai nào do Mỹ khởi xướng nhằm xua đuổi Trung Quốc ra khỏi các đảo đá nhân tạo ở Biển Đông sẽ là quyền của chính Washington.
Philippines lên tiếng việc Mỹ muốn ngăn cản Trung Quốc ở Biển Đông ảnh 1Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay. (Nguồn: inquirer.net)

Reuters đưa tin, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay ngày 13/1 nói rằng bất kỳ hành động tương lai nào do Mỹ khởi xướng nhằm xua đuổi Trung Quốc ra khỏi các đảo đá nhân tạo ở Biển Đông sẽ là quyền của chính Washington và thuộc về các lợi ích quốc gia của chính nước Mỹ.

Trả lời câu hỏi trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình về bình luận của Ngoại trưởng Mỹ được đề cử Rex Tillerson rằng Trung Quốc cần bị ngăn chặn tiếp cận các đảo mà Bắc Kinh tôn tạo ở vùng biển tranh chấp, Ngoại trưởng Yasay nêu rõ: "Họ (Mỹ) nói rằng họ sẽ ngăn cản Trung Quốc tiếp cận các đảo. Nếu Mỹ muốn làm như vậy, họ có lực lượng để làm như vậy, hãy để họ làm điều đó."

Trung Quốc đã xây dựng một vài đảo đá nhân tạo thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, điều mà Tòa Trọng tài ra phán quyết hồi tháng 7/2016 là trái pháp luật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục