Philippines muốn mua khí tài quân sự của Nhật để đối phó Trung Quốc

Philippines tuyên bố muốn mua thiết bị quân sự của Nhật Bản trong bối cảnh Manila và Tokyo đang tăng cường hợp tác quốc phòng để đối phó với Trung Quốc trong các tranh chấp ở Biển Đông.
Philippines muốn mua khí tài quân sự của Nhật để đối phó Trung Quốc ảnh 1Máy bay do thám P-3C Orion. (Nguồn: US Navy)

AFP đưa tin ngày 25/6, Philippines tuyên bố muốn mua thiết bị quân sự của Nhật Bản.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Manila và Tokyo đang tăng cường hợp tác quốc phòng để đối phó với việc Trung Quốc ngày càng quyết đoán trong các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông.

Phát biểu trước các phóng viên, Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Philippines Peter Paul Galvez cho biết Manila đặc biệt quan tâm đến máy bay do thám P-3C Orion được các phi công Nhật Bản điều khiển trong các cuộc diễn tập chung gần đây trên Biển Đông.

Ông Galvez cho biết thêm Philippines cũng quan tâm đến máy bay trực thăng Huey, cho rằng loại máy bay sẽ dễ dàng được “tiếp nhận” khi quân đội Philippines đã có vài chiếc máy bay loại này.

Máy bay do thám P-3C Orion do Mỹ thiết kế, được đưa vào sử dụng lần đầu tiên vào hồi đầu những năm 1960 của thế kỷ trước, chủ yếu được sử dụng vào hoạt động tuần tra trên biển./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục