Philippines nhấn mạnh về sự hợp tác năng động ASEAN-Trung Quốc

Tổng thống Philippines nhấn mạnh sự hợp tác năng động ASEAN-Trung Quốc giúp củng cố vị thế của hai bên trong việc giải quyết nhiều thách thức, trong đó có đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu.
Philippines nhấn mạnh về sự hợp tác năng động ASEAN-Trung Quốc ảnh 1Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Nguồn: cnnphilippines)

Ngày 26/10, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nhấn mạnh sự hợp tác năng động ASEAN-Trung Quốc giúp củng cố vị thế của hai bên trong việc giải quyết nhiều thách thức, trong đó có đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu.

Trong bài phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 24 diễn ra theo hình thức trực tuyến, Tổng thống Duterte cho rằng lộ trình của các nước ASEAN hướng tới phục hồi sau đại dịch COVID-19 còn dài và nhiều thách thức trong bối cảnh cả khu vực Đông Nam Á vẫn chịu nhiều tác động từ dịch bệnh này.

[Thủ tướng mong Trung Quốc hỗ trợ ASEAN phát huy vai trò trung tâm]

Nhà lãnh đạo Philippines cho rằng các nước ASEAN phải đảm bảo việc triển khai toàn diện và theo giai đoạn của Khuôn khổ phục hồi toàn diện ASEAN, đồng thời kêu gọi nhanh chóng thành lập Trung tâm ASEAN ứng phó các tình huống y tế khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi.

Bên cạnh Hội nghị Cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 24, Tổng thống Duterte cũng tham dự Hội nghị cấp cao các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 38 và 39 cùng các hội nghị liên quan theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Brunei./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục