Philippines, Nhật Bản ký thỏa thuận giao thiết bị quốc phòng

Philippines-Nhật Bản ký thỏa thuận chuyển giao thiết bị quốc phòng

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gazmin, ngoài việc chuyển giao trang thiết bị, thỏa thuận này còn cho phép 2 bên tiến hành các dự án nghiên cứu, phát triển và sản xuất chung.
Philippines-Nhật Bản ký thỏa thuận chuyển giao thiết bị quốc phòng ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin. (Nguồn: philstar.com)

Theo THX, ngày 29/2, Nhật Bản đã ký một thỏa thuận với Philippines về chuyển giao thiết bị và công nghệ quốc phòng.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin, người ký thỏa thuận trên với Đại sứ Nhật Bản tại Manila Kazuhide Ishikawa, nói rằng Philippines là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên có thỏa thuận dạng này với Tokyo.

Ông Gazmin nêu rõ: "Thỏa thuận này thực sự chứng minh rằng Philippines và Nhật Bản là các đối tác chiến lược. Không chỉ là chuyển giao trang thiết bị, thỏa thuận này còn cho phép 2 bên tiến hành các dự án nghiên cứu, phát triển và sản xuất chung"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục