Philippines: Nhóm Abu Sayyaf trở nên lớn mạnh hơn sau vụ 11/9

Nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf ở Philippines, vốn tuyên bố trung thành với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, đã trở nên mạnh hơn sau vụ khủng bố 11/9 ở Mỹ.
Philippines: Nhóm Abu Sayyaf trở nên lớn mạnh hơn sau vụ 11/9 ảnh 1Tay súng Abu Sayyaf. (Nguồn: News.nationalpost.com)

Theo Tân Hoa xã, Thư ký Truyền thông của Tổng thống Philippines Martin Andanar ngày 11/9 cho biết nhóm phiến quân Hồi giáo Abu Sayyaf ở Philippines vốn tuyên bố trung thành với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã trở nên mạnh hơn sau vụ khủng bố 11/9 ở Mỹ.

Theo ông Andanar, vụ khủng bố 11/9 ở Mỹ đã kích hoạt "nguồn gốc của mọi tai họa không đoán trước được" về chủ nghĩa khủng bố.

Ông nói: "Có những phần tử cực đoan, nhóm Abu Sayyaf đã trở nên lớn mạnh hơn".

Trong giai đoạn hoạt động đỉnh điểm của tổ chức khủng bố al-Qaeda, vốn tiến hành các vụ tấn công vào Mỹ cách đây 15 năm, các phần tử Abu Sayyaf cũng đã cam kết trung thành với nhóm khủng bố này.

Nhóm Abu Sayyaf bị cáo buộc là thủ phạm gây ra vụ đánh bom tối 2/9 tại thành phố Davao miền Nam Philippines, khiến 14 người thiệt mạng và 70 người khác bị thương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục