Philippines sẵn sàng tham gia vụ kiện Trung Quốc tại Tòa án Quốc tế

Philippines sẽ tham gia phiên xét xử về vụ kiện phản đối tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết khu vực Biển Đông tại Tòa án Trọng tài Quốc tế (PCA) vào tháng tới.
Philippines sẵn sàng tham gia vụ kiện Trung Quốc tại Tòa án Quốc tế ảnh 1Tàu Trung Quốc cải tạo đất trái phép trên một rạn san hô ở Biển Đông. (Nguồn: Reuters)

Theo AFP, Bộ Ngoại giao Philippines ngày 15/6 thông báo nước này sẽ tham gia phiên xét xử về vụ kiện phản đối tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết khu vực Biển Đông tại Tòa án Trọng tài Quốc tế (PCA) có trụ sở ở La Haye (Hà Lan) vào tháng tới.

Trả lời báo giới tại thủ đô Manila, người phát ngôn bộ trên Charles Jose cho biết theo kế hoạch, từ ngày 7/7 tới, PCA sẽ mở phiên xét xử vụ kiện hồi năm 2013 của Philippines mà Trung Quốc từ chối tham gia.

Ông nói: "Hiện chúng tôi đang chuẩn bị cho các luận cứ để trình bày trước tòa ở La Haye trong thời gian diễn ra phiên xét xử từ ngày 7-13/7."

Theo ông Jose, giới chức và các nhà ngoại giao Philippines, được sự hỗ trợ của các luật sư Mỹ, sẽ đại diện cho Manila tham gia vụ kiện này.

Hồi tháng 1/2013, Philippines đã yêu cầu PCA ra phán quyết rằng những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc là vô giá trị và vi phạm luật pháp quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục