Philippines tăng thời hạn miễn thị thực cho du khách

Chính phủ Philippines đã thông qua chính sách thị thực mới, tăng thời gian miễn thị thực cho công dân nước ngoài đến thăm nước này.
Ngày 22/3, Chính phủ Philippines đã thông qua chính sách thị thực mới, tăng thời gian miễn thị thực cho công dân nước ngoài đến thăm nước này.

Các chính sách mới trên nhằm tăng khả năng cạnh tranh của quốc đảo này trong vai trò một điểm đến du lịch.

Bộ trưởng Du lịch Ramon Jimenez Jr. cho biết các chính sách mới đã nhận được sự ủng hộ của Bộ trưởng Ngoại giao Albert del Rosario, Bộ trưởng Tư pháp Leila de Lima và Chủ nhiệm Văn phòng Nhập cư Ricardo David Jr..

Theo ông Jimenez, ưu đãi miễn thị thực được áp dụng cho 166 quốc gia và vùng lãnh thổ đã được tăng từ 21 ngày lên 30 ngày. Người Trung Quốc du lịch Philippines theo chương trình do một công ty du lịch của Philippines tổ chức được miễn thị thực trong 30 ngày. Trong khi đó, du khách Ấn Độ có thị thực còn hiệu lực vào Mỹ, Nhật Bản, Australia, Canada, Singapore, các nước thuộc khối Schengen hoặc Mỹ, sẽ được miễn thị thực 14 ngày khi vào Philippines.

Bộ trưởng Jimenez cho biết: "Với các biện pháp cải cách về thị thực này, Philippines sẽ ngang bằng với chính sách nhập cảnh của các nước láng giềng trong khu vực, thậm chí còn tự do hơn so với một số thị trường."

Hiện nay, Thái Lan, Singapore và Malaysia đã cho phép công dân của hầu hết các quốc gia được miễn thị thực nhập cảnh trong 30 ngày. Khách du lịch vào Campuchia được cấp thị thực nhập cảnh có hiệu lực trong vòng một tháng, riêng công dân các nước ASEAN được miễn thị thực hoàn toàn khi vào Campuchia./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục