Philippines tố Trung Quốc xây đường băng trên bãi Gạc Ma

Bộ Ngoại giao Phillipines cáo buộc Trung Quốc tiến hành cải tạo đất trên một bãi đá ngầm tranh chấp ở Biển Đông và nhiều khả năng sắp xây dựng một đường băng.

Theo Reuters, ngày 14/5, Bộ Ngoại giao Phillipines cáo buộc Trung Quốc tiến hành cải tạo đất trên một bãi đá ngầm tranh chấp ở Biển Đông và nhiều khả năng sắp xây dựng một đường băng.

Phát ngôn viên bộ trên Charles Jose cho biết trong những tuần gần đây, Trung Quốc đã vận chuyển đất và vật liệu tới bãi Johnson (Việt Nam gọi là Gạc Ma, Trung Quốc gọi là Xích Qua Tiêu) thuộc quần đảo Trường Sa và đang tiến hành cải tạo đất đai - hành động vi phạm Tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC).

Cũng theo phát ngôn viên Jose, bộ trên đã trao công hàm phản đối với phía Trung Quốc và nêu vấn đề này trong cuộc họp kín tại hội nghị cấp cao của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) diễn ra tại Myanmar hồi tuần trước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục