Philippines triển khai thêm binh lính tiêu diệt Abu Sayyaf

Philippines đã triển khai thêm 2.500 binh lính đến đảo Jolo và các đảo lân cận để tiêu diệt lực lượng phiến quân Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf vốn trung thành với IS.
Philippines triển khai thêm binh lính tiêu diệt Abu Sayyaf ảnh 1Lực lượng binh sỹ Philippines. (Nguồn: Reuters)

AFP đưa tin, Phát ngôn viên của Tổng thống Philippines Ernesto Abella cho biết quân đội nước này ngày 30/8 đã triển khai thêm 2.500 binh lính đến đảo Jolo và các đảo lân cận để tiêu diệt lực lượng phiến quân Hồi giáo cực đoan Abu Sayyaf vốn tuyên bố trung thành với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và gần đây đã chặt đầu 2 con tin người Canada.

Trả lời báo chí ở Manila, người phát ngôn Abella nói: “Tổng thống muốn đảm bảo rằng mối đe dọa từ nhóm Abu Sayyaf phải được triệt tiêu càng sớm càng tốt.”

Theo người phát ngôn quân đội khu vực Major Filemon Tan số binh lính bổ sung này sẽ cùng với 2 lữ đoàn vốn đã tham gia vào cuộc chiến nhằm xóa sổ Abu Sayyaf. 

Sau khi 15 binh lính Philippines thiệt mạng trong một cuộc giao tranh với nhóm Abu Sayyaf hôm 29/8, Tổng thống Rodrigo Duterte đã chỉ thị cho các lực lượng an ninh Philippines xóa sổ nhóm Abu Sayyaf vốn khét tiếng với các vụ bắt cóc người nước ngoài./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục