Philippines tuyên bố để ngỏ khả năng tập trận chung với Trung Quốc

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố nhất trí với ý tưởng tập trận chung với Trung Quốc và quân đội 2 nước có thể tiến hành tập trận chung tại Mindanao hoặc ở biển Sulu.
Philippines tuyên bố để ngỏ khả năng tập trận chung với Trung Quốc ảnh 1Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Tân Hoa xã, ngày 1/5, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố rằng, ông để ngỏ khả năng tiến hành tập trận chung với Trung Quốc.

Phát biểu trước báo giới sau khi thăm tàu chiến Trung Quốc cập cảng thành phố Davao, ông Duterte nói: "Tôi nhất trí (với ý tưởng tập trận chung với Trung Quốc). Họ (Trung Quốc) có thể tiến hành các cuộc tập trận chung tại Mindanao, có thể ở biển Sulu."

Tổng thống Duterte cho rằng ông rất ấn tượng về tàu chiến Trung Quốc khi nhấn mạnh: "Nó rất ấn tượng, được trải thảm toàn bộ rất đẹp. Bên trong tàu giống một khách sạn sang trọng, sạch sẽ."

Theo ông Duterte, chuyến thăm tàu chiến này là một phần trong hoạt động xây dựng lòng tin, thiện chí giữa Manila và Bắc Kinh.

Trước đó, hôm 30/4, một hạm đội hải quân Trung Quốc đã bắt đầu chuyến thăm hữu nghị 3 ngày sau khi cập cảng tại thành phố Davao, Đông Nam Philippines./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục