Philippines: Ứng viên tổng thống Duterte muốn sửa đổi hiến pháp

Thị trưởng thành phố Davao Rodrigo Duterte, người được cho là sẽ trở thành Tổng thống tiếp theo của Philippines, đang lên kế hoạch sửa đổi hiến pháp và dự kiến đề xuất thay đổi hệ thống lập hiến.
Philippines: Ứng viên tổng thống Duterte muốn sửa đổi hiến pháp ảnh 1Thị trưởng Rodrigo Duterte. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 10/5, Thị trưởng thành phố Davao Rodrigo Duterte, người được cho là sẽ trở thành Tổng thống tiếp theo của Philippines, đang lên kế hoạch sửa đổi hiến pháp và dự kiến đề xuất thay đổi hệ thống lập hiến của chính phủ nước này.

Phát biểu tại cuộc họp báo, người phát ngôn của Thị trưởng Davao, ông Peter Lavina nói: "Việc này sẽ đòi hỏi sự đồng thuận của người dân, bắt đầu với việc đề nghị quốc hội tiến hành sửa đổi hiến pháp. Sẽ có sự sửa đổi lớn đối với bản hiến pháp của chúng ta."

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ trước đó cùng ngày với 90 % số phiếu được kiểm, ông Duterte đã giành được gần 39% tổng số phiếu, nhiều hơn đối thủ bám sát nút là 5 triệu phiếu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục